Covid-19 thế giới 19/10: Số ca mắc ở Nga cán mốc 8 triệu; Đức chuẩn bị dỡ bỏ phong tỏa; nóng chuyện tiêm vaccine cho trẻ em

Đối ngoại - Ngày đăng : 11:55, 19/10/2021

Theo trang thống kê Worldometers, đến nay, toàn cầu ghi nhận gần 241,9 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có xấp xỉ 4,92 triệu ca tử vong và hơn 219,2 triệu bệnh nhân bình phục.
Covid-19 thế giới 19/10:
Tính đến ngày 18/10, số ca mắc Covid-19 ở Nga vượt 8 triệu. (Nguồn: TASS)

Trong 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận 325.164 ca mắc mới Covid-19 và 4.677 ca tử vong. Anh có số ca mắc mới cao nhất, với 49.156 ca, trong khi Nga có số ca tử vong cao nhất, với 998 ca. Đây là ngày thứ 6 liên tiếp Anh ghi nhận số ca mắc mới ở mức trên 40.000 ca.

Do tỷ lệ tiêm chủng đạt nhiều tiến triển, nhiều nước trên thế giới đang dỡ bỏ các biện pháp hạn chế, chuyển sang thích ứng an toàn với Covid-19.

* Tại châu Âu

Bộ trưởng Y tế liên bang Đức Jens Spahn thông báo sẽ chấm dứt "tình trạng dịch bệnh phạm vi toàn quốc" (tình trạng khẩn cấp) vào ngày 25/11 tới.

Đức đã ban bố tình trạng khẩn cấp từ ngày 28/3/2020 và kéo dài liên tục gần 19 tháng qua.

Cùng với đó, Bộ Y tế liên bang cũng khuyến cáo tiếp tục duy trì các biện pháp phòng dịch cơ bản, như duy trì quy định AHA+L (giữ khoảng cách, vệ sinh dịch tễ, đeo khẩu trang và thông gió) và quy tắc 3G (đã tiêm, đã khỏi bệnh, đã xét nghiệm với kết quả âm tính) để vào một số địa điểm, sự kiện nhất định.

Thống kê cho thấy đến nay đã có gần 54,7 triệu người Đức được tiêm đầy đủ, chiếm 65,8% dân số.

Italy đang tìm kiếm sự công nhận đối ứng với các loại vaccine Covid-19 của Nga và Trung Quốc.

Hiện những người đã tiêm vaccine của Nga hoặc Trung Quốc không được nhận thẻ xanh Covid-19 tại Italy, gây khó khăn cho những người nước ngoài làm việc tại nước này.

Trong khi đó, Ủy ban về các sản phẩm thuốc dùng cho người (CHMP) thuộc Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) đã phê duyệt thêm 2 cơ sở mới sản xuất vaccineComirnaty do hai hãng dược Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) phối hợp phát triển.

Ngoài ra, cơ quan này cũng phê duyệt công thức mới cho loại vaccine trên.

Dự kiến 2 cơ sở sản xuất này sẽ cung cấp thêm 85 triệu liều vaccine cho các nước Liên minh châu Âu (EU) trong năm nay.

Ngoài ra, CHMP thông báo đã phê duyệt công thức mới tiện dụng hơn cho vaccine Comirnaty. Công thức này không cần pha loãng trước khi sử dụng, sẽ được đóng gói trong hộp 10 lọ vaccine (tương đương 60 liều) và có thể được bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C trong tối đa 10 tuần.

Ngày 18/10, Nga đã ghi nhận thêm 34.325 ca mắc mới, mức cao nhất trong một ngày kể từ khi bùng phát đại dịch ở nước này, nâng tổng số ca mắc ở đây lên thành 8.027.012 ca.

Trong khi đó, lực lượng chuyên trách về Covid-19 của Nga cũng thông báo có 998 ca tử vong liên quan Covid-19 ở nước này trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca không qua khỏi do dịch bệnh lên thành 224.310 ca.

* Tại châu Mỹ

Ecuador đã chính thức bắt đầu chương trình tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi.

Theo đó, nhóm trẻ em 5 tuổi sẽ được tiêm vaccine Pfizer với điều kiện đã hoàn tất phác đồ vaccine đối với các căn bệnh khác. Trong khi đó, trẻ từ 6-11 tuổi sẽ được tiêm vaccine Sinovac (Trung Quốc) với thời gian giữa hai mũi tiêm là 28 ngày.

Ngày 18/10, các hãng dược Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) đã đệ trình hồ sơ đề nghị Bộ Y tế Canada phê duyệt sử dụng vaccine Covid-19 do hai hãng này phối hợp bào chế để tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi.

Hồ sơ đề nghị được đệ trình dựa trên dữ liệu thử nghiệm vaccine đối với 2.268 trẻ trong độ tuổi này, với liều lượng giảm xuống còn 10 microgram vaccine một mũi tiêm, chỉ bằng 1/3 liều lượng tiêu chuẩn.

Hiện Canada mới cho phép sử dụng vaccine của Pfizer/BioNTech cho người từ 12 tuổi trở lên.

Đầu tháng này, Pfizer/BioNTech cũng đã đề nghị phê duyệt tiêm vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi tại Mỹ.

* Tại Trung Đông-châu Phi

Israel đang nghiên cứu cơ chế thử nghiệm cho phép nhập cảnh đối với những du khách đã tiêm vaccine Sputnik V. Cơ chế này sẽ được trình lên Thủ tướng nước này xem xét vào ngày 20/10.

Kể từ ngày 1/11, Israel sẽ tiếp nhận mọi du khách nước ngoài đã được tiêm phòng các vaccine được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công nhận. Hiện vaccine Sputnik V của Nga chưa nằm trong danh sách này.

Du khách nhập cảnh Israel sẽ được yêu cầu làm xét nghiệm PCR và xét nghiệm huyết thanh, thường sẽ mất dưới 48 tiếng.

* Tại châu Á

Ngày 18/10, Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho biết số lượng vaccine Covid-19 mà nước này sử dụng có thể lên tới 300 triệu liều vào cuối năm nay.

Tính đến nay, nước này đã sử dụng 172 triệu liều vaccine, đạt gần 52% mục tiêu, với 108 triệu người đã tiêm vacine mũi thứ nhất và 63 triệu người đã hoàn thành việc tiêm đủ hai mũi.

Cùng ngày, chính phủ Mỹ thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã ký một thỏa thuận mới kéo dài 5 năm nhằm hỗ trợ Indonesia ứng phó với nguy cơ trước mắt và tác động lâu dài của đại dịch đối với trẻ em.

Trước đó, ngày 17/10, nước này đã tiếp nhận thêm 2.585.700 liều vaccine đặt mua trực tiếp từ hãng Pfizer, nâng tổng số vaccine mà Indonesia sở hữu cho đến nay lên 285.076.400 liều.

Trong khi đó, vùng cực Nam của Thái Lan đang thành tâm điểm của dịch Covid-19, với số ca mắc mới được ghi nhận trong ngày 18/10 vượt qua vùng đô thị Bangkok mở rộng.

Theo Trung tâm Xử lý Tình hình Covid-19 (CCSA) ngày 18/10, 4 tỉnh Narathiwat, Pattani, Songkhla và Yala ghi nhận tổng cộng 2.303 ca mắc mới, so với 1.610 ca được ghi nhận ở vùng Bangkok mở rộng.

Đến ngày 18/10, Thái Lan ghi nhận thêm 10.111 ca nhiễm mới cùng 63 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua.

Kể từ đầu dịch tới nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 1.793.812 ca mắc Covid-19, trong đó có 18.336 người không qua khỏi.

Quang Hiếu