Nguy cơ dịch Covid-19 còn lớn, Pháp muốn kéo dài tình trạng khẩn cấp

Đối ngoại - Ngày đăng : 20:02, 14/10/2021

Người phát ngôn chính phủ Pháp Gabreil Attal cho biết ngày 13/10 rằng Chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron sẽ đề nghị Quốc hội Pháp kéo dài tình trạng khẩn cấp quốc gia vì đại dịch Covid-19 tới ngày 31/7/2022.
Nguy cơ dịch Covid-19 còn lớn, Pháp muốn kéo dài tình trạng khẩn cấp
Chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron sẽ đề nghị Quốc hội Pháp kéo dài tình trạng khẩn cấp quốc gia vì dịch Covid-19. (Nguồn: AP)

Việc kéo dài tình trạng khẩn cấp vì đại dịch Covid-19 sẽ cho phép chính phủ Pháp duy trì một số biện pháp hạn chế phòng dịch đang gây tranh cãi.

Việc kéo dài tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép chính phủ Pháp duy trì thẩm quyền áp đặt các biện pháp hạn chế, như yêu cầu thẻ chứng nhận tiêm chủng khi sử dụng một số dịch vụ tại nhà hàng, quán bar, rạp chiếu phim.

Hiện nay, một số biện pháp hạn chế mà chính phủ Pháp áp dụng bị không ít người dân phản đối với lý do vi phạm quyền tự do cá nhân.

Tình trạng khẩn cấp tại Pháp dự kiến chấm dứt vào 15/11. Đây cũng là ngày quy định yêu cầu thẻ chứng nhận y tế khi sử dụng một số dịch vụ hết hiệu lực.

Bà Attal cho biết: "Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại vẫn còn rất lớn. Chúng ta phải cảnh giác cho tới mùa Hè năm sau".

Trong ngày 12/10, Pháp ghi nhận 5.880 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc Covid-19 lên hơn 7,16 triệu ca. Số người chết vì dịch bệnh ở Pháp được ghi nhận hôm 12/10 là 68, nâng tổng số ca tử vong lên hơn 118.000.

Tới ngày 11/10, Pháp đã tiêm ít nhất một mũi vaccine Covid-19 cho 50,6 triệu người, tương đương 75,2% dân số. Khoảng 45,1 triệu người Pháp, tương đương 67% dân số, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.