Covid-19 thế giới 13/10: Số tử vong ở Nga cao kỷ lục, dịch diễn biến xấu; điểm nóng mới Hàn Quốc; thẻ xanh kém hiệu quả, Italy tính kế mới

Đối ngoại - Ngày đăng : 11:46, 13/10/2021

Theo trang thống kê Worldometers, đến nay, toàn cầu ghi nhận gần 239,5 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có 4,88 triệu ca tử vong và hơn 216,8 triệu bệnh nhân bình phục.
Covid-19 thế giới 13/10: Số tử vong ở Nga cao kỷ lục, dịch diễn biến xấu; điểm nóng mới Hàn Quốc; thẻ xanh kém hiệu quả, Italy tính kế mới
Tình trạng bệnh nhân Covid-19 chuyển cấp cứu ở Nga ngày càng nhiều. (Ảnh minh họa. Nguồn: Anadolu)

Tình hình dịch bệnh Covid-19

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu sự tác động nặng nề nhất của dịch Covid-19 với hơn 45,4 triệu ca nhiễm, trong đó có 737.584 ca tử vong.

Xếp thứ hai thế giới về số ca nhiễm là Ấn Độ với 34 triệu ca, trong đó có hơn 451.000 ca tử vong. Brazil đứng thứ ba với gần 21,59 triệu ca nhiễm và gần 601.400 ca tử vong.

Trong 24 giờ qua, toàn cầu ghi nhận gần 398.000 ca nhiễm mới, tập trung nhiều nhất ở Mỹ (hơn 84.000 ca) Anh (35.520 ca), Thổ Nhĩ Kỳ (33.860 ca) và Nga (28.190 ca).

Số ca tử vong mới trong ngày ghi nhận trên toàn cầu là 6.745, trong đó, Mỹ chiếm nhiều nhất với 1.480 trường hợp, tiếp đó là Nga với 973 ca.

Với số ca tử vong mới xấp xỉ 1.000, Nga ghi nhận số người không thể qua khỏi do Covid-19 trong ngày 12/10 ở mức cao kỳ lục kể từ khi đại dịch bùng phát tại quốc gia này.

Trong khi đó, trên kênh Telegram, bác sĩ trưởng của bệnh viện điều trị Covid-19 số một tại Kommunarka thuộc thủ đô Moscow Denis Protsenko cho biết, cơ sở y tế này đang nhanh chóng chật kín bệnh nhân và tình hình ở khoa hồi sức cấp cứu cũng khó khăn do lượng bệnh nhân quá đông.

Ông Protsenko lưu ý, tình hình dịch bệnh tồi tệ dự kiến sẽ xảy ra do thời gian kết thúc kỳ nghỉ và vào đầu năm học, cũng như "mùa Thu thường gia tăng các bệnh truyền nhiễm".

Tuy nhiên theo ông, phương thức duy nhất giải quyết tình trạng này là chẩn đoán sớm Covid-19 để làm gián đoạn chuỗi lây nhiễm và "cách duy nhất để chuẩn bị cho cơ thể của bạn đối phó với virus là tiêm phòng".

Đến nay, Nga ghi nhận hoen 7,83 người nhiễm bệnh, trong đó có 218.345 bệnh nhân tử vong.

Tại Czech, Viện Thông tin và Thống kê sức khỏe nước này dự đoán, số lượng ca nhiễm mới có thể tăng lên 2.000 trường hợp/ngày vào cuối tháng 10 này, trong bối cảnh số ca nhiễm đã tăng dần kể từ sau kỳ nghỉ Hè vào cuối tháng 8, với hệ số tái nhiễm ở mức 1,17.

Tại Hàn Quốc, 4 khu chợ truyền thống ở thủ đô Seoul - điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước - đã trở thành "điểm nóng" lây nhiễm mới, gồm chợ Garak ở quận Songpa (phía Nam Seoul), chợ Cheongnyangni ở quận Dongdaemun, chợ Jungbu ở trung tâm Seoul và chợ Nông - Hải sản Mapo (thuộc quận Mapo).

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh nước này, số ca mắc Covid-19 liên quan các chợ truyền thống có thể còn tiếp tục tăng cao sau khi các cuộc điều tra dịch tễ kết thúc.

Sống chung an toàn với Covid-19

Ngày 13/10, chính phủ Australia cho biết, New South Wales (NSW) có thể nới lỏng thêm các hạn chế ở thành phố Sydney sớm hơn một tuần so với kế hoạch vào ngày 18/10, trong bối cảnh bang đông dân nhất nước này đang đẩy mạnh tiến độ tiêm vaccine ngừa Covid-19, hướng đến mốc 80% dân số tiêm đủ 2 mũi.

Trước đó, bang NSW cam kết sẽ nới lỏng thêm các hạn chế đối với những người đã tiêm phòng Covid-19 vào thứ Hai đầu tiên sau khi đạt mốc tiêm chủng 80% dân số.

Chính quyền bang này sẽ thảo luận vấn đề nới lỏng hạn chế khi tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi vaccine đạt 80% vào ngày 14/10 và công bố quyết định chính thức vào ngày 15/10.

Algeria đã quyết định mở lại các tuyến vận tải hành khách đường biển đến Pháp và Tây Ban Nha sau khi tạm dừng vào năm ngoái do đại dịch Covid-19.

Theo Bộ Giao thông vận tải Algeria, các tuyến tàu thủy chở khách đến Alicante, Tây Ban Nha, sẽ được mở lại từ ngày 21/10 và đến Marseille, Pháp, từ ngày 1/11. Việc lên lịch cho các tuyến khác sẽ được nhà chức trách Algeria xem xét tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh của nước này.

Vaccine và điều trị

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục lây lan, các nước vẫn đang nỗ lực đẩy mạnh và mở rộng đối tượng tiêm chủng hướng tới mục tiêu miễn dịch cộng đồng nhằm ngăn chặn nguy cơ tái bùng phát.

Ngày 12/10, chính phủ Argentina chính thức khởi động chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 3-11 tuổi sau khi được Cơ quan quản lý dược phẩm, lương thực và công nghệ y tế (ANMAT) cấp phép hôm đầu tháng.

Theo đó, trẻ em 3-11 tuổi sẽ được tiêm vaccine của hãng Sinopharm, Trung Quốc.

Từ ngày 13/10, Bỉ bắt đầu tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 3 cho người bị suy giảm miễn dịch, người sống trong viện dưỡng lão và người trên 65 tuổi.

Bà Sabine Stordeur, người phụ trách Lực lượng tiêm chủng quốc gia, để ngỏ khả năng tiêm mũi vaccine Covid-19 nhắc lại hằng năm và được phân phối giống như vaccine cúm mùa.

Tuy nhiên, điều đó sẽ phụ thuộc vào khả năng miễn dịch sau tiêm có được duy trì hay không do một số loại vaccine có khả năng miễn dịch kéo dài theo thời gian và không yêu cầu mũi nhắc lại hằng năm.

Ngày 12/10, Thứ trưởng Bộ Y tế Italy Andrea Costa cho biết, nước này có thể đánh giá lại yêu cầu thẻ xanh gây tranh cãi sau khi tình trạng khẩn cấp kết thúc vào ngày 31/12 tới “nếu dữ liệu tiếp tục khả quan, số ca nhập viện tiếp tục giảm, số người đã tiêm vaccine tiếp tục tăng”.

Phát biểu của ông Costa được đưa ra khi Italy yêu cầu toàn bộ người lao động phải có thẻ xanh - chứng chỉ kỹ thuật số hoặc giấy tờ xác nhận đã được tiêm vaccine hoặc kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ hoặc khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng - mới được đến nơi làm việc.

Nếu không thực hiện, người lao động có nguy cơ bị đình chỉ công tác mà không được trả lương.

Quy định này, ảnh hưởng đến khoảng 23 triệu người lao động, là một trong những nỗ lực của Italy nhằm khuyến khích người dân đi tiêm vaccine Covid-19, tuy nhiên, có vẻ đã không mang lại hiệu quả như mong muốn, với tỷ lệ người đi tiêm giảm mạnh những ngày gần đây.

Hoàng Hà