Philippines sẵn sàng mua thêm vũ khí từ Nga, sẽ hợp tác sản xuất vaccine Sputnik V

Đối ngoại - Ngày đăng : 11:30, 25/09/2021

Ngày 24/9, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin tuyên bố Manila sẵn sàng mua thêm vũ khí từ Nga trong tương lai nhằm hỗ trợ những nỗ lực của nước này khắc phục hậu quả thiên tai và thảm họa có khả năng xảy ra.
Philippines sẵn sàng mua thêm vũ khí từ Nga dù ngân sách ảnh hưởng lớn do Covid-19
Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin: Manila sẵn sàng mua thêm vũ khí từ Nga trong tương lai. (Nguồn: AFP)

Trả lời phỏng vấn hãng thông Sputnik về việc liệu Philippines có kế hoạch mua thêm vũ khí từ Nga hay không, Ngoại trưởng Locsin nêu rõ:

"Quân đội luôn muốn nhiều hơn nữa. Về cơ bản, chúng tôi sử dụng quân đội cho các thảm họa, cứu trợ... và chúng tôi sẽ cần nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã ăn mòn ngân sách của chúng tôi. Ngân sách của chúng tôi gặp khó khăn, bao gồm cả các lực lượng vũ trang. Nếu chúng tôi có tiền, tôi cho rằng điều đó là khả thi".

Ngoài ra, Ngoại trưởng Locsin cũng bày tỏ lạc quan rằng ông và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov sẽ nhất trí thỏa thuận sản xuất vaccine Sputnik V phòng Covid-19 tại Philippines.

Quang Anh