Cặp đôi chặn đầu xe tải cướp tiền để mua ma tuý đá

Pháp luật - Ngày đăng : 17:03, 17/09/2021

(CAO) Ngày 17-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp Nguyễn Văn Son (SN 1979, huyện U Minh Thượng) và Đặng Văn Sanh (SN 1995, ngụ huyện Vĩnh Thuận) về hành vi cướp tài sản.
Sanh và Son tại công an. Ảnh: Công an .

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 13-9, Sanh điều khiển xe BS: 68T5-0714 đến nhà rủ Son tìm mua ma túy đá để sử dụng.

Do không có tiền, cả hai bàn nhau mang theo dao tự chế, chạy xe máy dọc tuyến tỉnh lộ 965 tìm người để .

Đến đoạn đường vắng thuộc ấp Kinh 6, xã Minh Thuận, phát hiện xe tải BS: 65H-000.13 do anh V.M.G điều khiển từ hướng trung tâm huyện về xã Minh Thuận, Sanh ngồi sau dùng dao chém vào thùng xe, rồi nói với Son quay lại đuổi theo.

Chạy khoảng 700m, 2 đối tượng bắt kịp xe tải và yêu cầu tài xế xuống xe nhưng anh G. không đồng ý. Thấy vậy, Sanh tiếp tục chém mạnh 2 cái vào đầu xe và kêu anh G giao nộp 800 ngàn đồng.

Quá hoảng sợ, anh G. đã móc hết tiền trong túi được 500 ngàn đồng đưa 2 đối tượng mới được cho đi.

Nhận được tin tố giác, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khẩn trương tiến hành xác minh, điều tra. Đến 17 giờ ngày 14-9, Công an đã bắt giữ Son và Sanh cùng phương tiện, tang vật dùng để gây án.

Được biết, cặp đôi đều có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản.

Nguyễn Nhân