Họa sĩ Vi Kiến Thành – Cục trưởng Cục điện ảnh Việt Nam: 'LHPVN lần thứ 22 có thể phải tổ chức bằng hình thức trực tuyến'

Xem - nghe - đọc - Ngày đăng : 09:17, 14/09/2021

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 (LHPVN) đã buộc phải rời lịch tổ chức từ tháng 9 tới tháng 11 tới vì Covid-19 đang hoành hành. Và có thể, với tình hình dịch bệnh khó lường như hiện nay, LHPVN năm nay có thể được thực hiện với một hình thức chưa từng có trong tiền lệ: tổ chức trực tuyến. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục điện ảnh Việt Nam, Trưởng BTC LHPVN lần thứ 22 chia sẻ với Tạp chí Thế giới điện ảnh.
1. Họa sĩ Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục điện ảnh VN, Trưởng BTC LHPVN lần thứ 22
Họa sĩ Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục điện ảnh VN, Trưởng BTC LHPVN lần thứ 22

Với diễn biến khó lường của dịch Covid – 19, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 đã buộc phải lùi lịch tổ chức từ tháng 9 năm 2021 tới trung tuần tháng 11 năm 2021. Nếu dịch bệnh vẫn còn ảnh hưởng, LHPVN lần thứ 22 có lùi nữa hay không, hay sẽ tổ chức với một phương án khác, thưa ông?

Đại dịch Covid - 19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội, sau 4 đợt dịch bùng phát từ năm 2020 đến năm 2021, ngành Điện ảnh đã gần như tê liệt, đóng băng các hoạt động sản xuất, phát hành và phổ biến phim; Các dự án sản xuất không triển khai được vì phải giãn cách xã hội, các rạp chiếu phim phải đóng cửa, mọi hoạt động giao lưu nghệ sĩ đều chuyển qua trực tuyến với rất nhiều hạn chế về hiệu quả.

Nghệ sỹ vinh danh trên sân khấu trao giải LHPVN lần thứ 15
Nghệ sỹ vinh danh trên sân khấu trao giải LHPVN lần thứ 15

LHPVN lần thứ 22 tại tỉnh Thừa Thiên Huế theo kế hoạch sẽ tổ chức vào tháng 9 năm 2021 để tránh mùa mưa bão ở Huế thường xảy ra vào cuối năm, nhưng với tình hình dịch bệnh như hiện nay Liên hoan phim sẽ phải lùi đến trung tuần tháng 11 năm 2021 và chúng tôi đã tính toán tới nhiều phương án để có thể tổ chức đúng vào thời điểm này.

Và đó là phương án cụ thể nào để có thể đảm bảo LHPVN lần thứ 22 được tổ chức đúng tháng 11?

Ban Tổ chức LHPVN lần thứ 22 đã thống nhất chuẩn bị 3 phương án để tổ chức Liên hoan phim gồm: Phương án 1, tổ chức theo hình thức truyền thống như vẫn thực hiện các kỳ liên hoan từ trước đến nay. Phương án này đến nay (tháng 9/2021) có thể khẳng định là không thể thực hiện được. Đến thời điểm này, chúng tôi đang cân nhắc, căn cứ vào diễn biến của dịch bệnh để lựa chọn; Phương án 2 là tổ chức Liên hoan phim với 50% như truyền thống và 50% trực tuyến. Và cuối cùng là phương án 3, tổ chức Liên hoan phim bằng hình thức trực tuyến.

Chúng tôi thực sự rất mong muốn Liên hoan phim được tổ chức theo phương án 2, vì Liên hoan phim là nơi gặp gỡ, tôn vinh các nghệ sĩ Điện ảnh, các tác phẩm điện ảnh xuất sắc được sản xuất trong 2 năm kể từ lần tổ chức thứ 21 tại thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh biến chuyển khó lường, chúng tôi vẫn đang phải theo dõi hàng ngày để có thể đi đến quyết định chính xác và hợp lý nhất.

Tổ chức LHPVN trực tuyến theo cách thứ 3 - đây là phương án nhiều khả năng sẽ phải thực hiện. Hiện nay, Ban Tổ chức chúng tôi đang chuẩn bị các tình huống, giải pháp triển khai, hạ tầng kỹ thuật để có thể tổ chức theo phương án này theo cách thuận lợi và hợp lý nhất.

Dịch bệnh không chỉ chi phối tới việc tổ chức Liên hoan phim mà chất lượng phim dự thi ở nhiều hạng mục hẳn cũng bị ảnh hưởng khá nhiều bởi hoạt động điện ảnh gần như đóng băng trong gần 2 năm qua. Cho đến thời điểm này, số lượng phim cũng như chất lượng phim tham dự LHPVN lần thứ 22 ra sao?

Những buổi giao lưu giữa nghệ sỹ và khán giả sẽ phải tìm phương án khác khi làm trực tuyến
Những buổi giao lưu giữa nghệ sỹ và khán giả sẽ phải tìm phương án khác khi làm trực tuyến

LHPVN lần thứ 22 năm nay có khẩu hiệu “Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn”. Cho đến thời điểm này, số lượng phim truyện điện ảnh gửi tới tham dự là 20 phim, phim tài liệu là 66 phim, phim khoa học là 13 phim, và phim hoạt hình là 31 phim.

So với các kỳ LHPVN trước đây, số lượng phim tham dự có ít đi do những khó khăn của đại dịch Covid, có thể nói là khó khăn bất khả kháng. Ban Tổ chức LHPVN lần thứ 22 thực sự trân trọng cảm ơn và đánh giá cao các đơn vị sản xuất phim, các nghệ sĩ đã gửi tác phẩm tham dự Liên hoan phim, điều đó thể hiện tình cảm, nhiệt huyết với điện ảnh, tinh thần trách nhiệm đóng góp cho sự phát triển của ngành điện ảnh. Đồng thời thể hiện tinh thần vượt khó của các nghệ sĩ trong lúc đại dịch Covid.

Chất lượng các phim dự thi năm nay khá đồng đều, tính chuyên nghiệp được nâng cao dù trong thời điểm khó khăn hiện nay. Đây là sự cố gắng lớn của các đơn vị sản xuất phim.

Tổ chức LHPVN là một công việc rất vất vả và hơn nữa còn được tổ chức trong mùa dịch bệnh với rất nhiều khó khăn, bất biến. Thời điểm này Ban tổ chức cũng như Cục Điện ảnh còn phải đối mặt với những khó khăn nào?

Khó khăn chung và làm ảnh hưởng đến các cơ quan, đơn vị của ngành điện ảnh do dịch Covid - 19 là rất nghiêm trọng. Việc tổ chức LHPVN lần thứ 22 ngoài nội hàm và mục đích truyền thống thì năm nay còn như là một sự khích lệ, động viên tinh thần các nghệ sĩ điện ảnh, đồng thời cũng để xã hội, để nhân dân thấy trong thời gian muôn vàn khó khăn của dịch bệnh các nghệ sĩ điện ảnh vẫn vượt qua tất cả để sáng tác, có tác phẩm tốt phục vụ nhân dân.

Những buổi chiếu phim ngoài trời tại LHPVN như thế này chắc chắn sẽ không thể tổ chức
Những buổi chiếu phim ngoài trời tại LHPVN như thế này chắc chắn sẽ không thể tổ chức

Ngoài ra, còn là khó khăn về quỹ thời gian khi năm 2021 Cục Điện ảnh phải xây dựng Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) để trình Quốc hội trong tháng 10 năm 2021 song song với tổ chức LHPVN lần thứ 22. Đây là hai nội dung công việc tốn rất nhiều thời gian công sức và trí tuệ của Cục Điện ảnh.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng 200% sức lực và trí tuệ cùng với sự ủng hộ của các đơn vị sản xuất, các nghệ sĩ điện ảnh, các cơ quan, đơn vị phối hợp để tổ chức LHPVN lần thứ 22 thành công bằng một hình thức chưa có tiền lệ.

Họa sĩ Vi Kiến Thành – Cục trưởng Cục điện ảnh Việt Nam: 'LHPVN lần thứ 22 có thể phải tổ chức bằng hình thức trực tuyến'
Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 71 diễn ra vào đầu tháng 3-2021 cũng được tổ chức trực tuyến

Thời điểm này Ban tổ chức đã cơ bản chốt được thành viên Ban Giám khảo để chuẩn bị cho công tác chấm giải chưa? Tiêu chí lựa chọc Ban Giám khảo năm nay có gì khác biệt không, ví dụ như “trẻ hóa” mà ông đã từng thực hiện ở Hội đồng duyệt phim Quốc gia chẳng hạn?

Về Ban Giám khảo, chúng tôi sẽ trình lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào tháng 9 này và sẽ công bố sau đó. Ban Giám khảo Liên hoan phim lần thứ 22 sẽ có độ tuổi trung bình trẻ hơn, đặc biệt phải là các nghệ sĩ có tư duy mới, cởi mở, chấp nhận được nhiều xu hướng sáng tác khác nhau, không cực đoan trong nhìn nhận đánh giá, hiểu và bám sát đời sống điện ảnh đương đại. Một vấn đề khó là việc lựa chọn các thành viên Ban Giám khảo phải không tham gia vào một bộ phim nào gửi đến tham dự Liên hoan phim.

Điện ảnh Việt Nam xác định vừa là ngành nghệ thuật vừa là ngành kinh tế. Điện ảnh phải phát triển để trở thành ngành công nghiệp với khẩu hiệu “Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn”. Và LHPVN cũng hoạt động theo tiêu chí đó.

Xin cảm ơn ông!

Chúng tôi thực sự rất mong muốn Liên hoan phim được tổ chức theo phương án 2, vì Liên hoan phim là nơi gặp gỡ, tôn vinh các nghệ sĩ Điện ảnh, các tác phẩm điện ảnh xuất sắc được sản xuất trong 2 năm kể từ lần tổ chức thứ 21 tại thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh biến chuyển khó lường, chúng tôi vẫn đang phải theo dõi hàng ngày để có thể đi đến quyết định chính xác và hợp lý nhất.

Gia Hoàng