Hàn Quốc họp đối thoại 2+2 với Australia trước thềm chuyến thăm Seoul của Ngoại trưởng Trung Quốc

Đối ngoại - Ngày đăng : 13:08, 08/09/2021

Theo Yonhap, đối thoại 2+2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc-Australia lần thứ 5 sẽ diễn ra tại Seoul.
Ngoại trưởng Australia Marise Payne và Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton tham dự buổi họp báo của Thủ tướng Scott Morrison về tình hình Afghanistan, ngày 27/8 tại thủ đô Canberra. (Nguồn: Yonhap)
Ngoại trưởng Marise Payne (giữa) và Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton tham dự buổi họp báo của Thủ tướng Australia Scott Morrison về tình hình Afghanistan, ngày 27/8 tại thủ đô Canberra.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 8/9 thông báo nước này và Australia sẽ tổ chức các cuộc đối thoại 2+2 lần thứ 5 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước vào ngày 13/9.

Tham dự đối thoại, về phía nước chủ nhà là Ngoại trưởng Chung Eui-yong và Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook và về phía Australia là Ngoại trưởng Marise Payne và Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton.

Cuộc đối thoại lần thứ 4 diễn ra tại Australia hồi tháng 12/2019.

Dự kiến, quan hệ song phương, hợp tác trên cơ sở đa phương và các vấn đề khu vực khác mà hai bên cùng quan tâm sẽ nằm trong chương trình nghị sự của đối thoại 2+2 lần này.

Hồi tháng 7, Hải quân Hàn Quốc đã tham gia cuộc tập trận đa phương Pacific Vanguard do Mỹ đứng đầu trên biển Australia, trong một nỗ lực nhằm tăng cường phối hợp trong các chiến dịch chung.

Trước đó, Ngoại trưởng Chung Eui-yong đã gặp người đồng cấp Australia Marise Payne bên lề hội nghị bộ trưởng nhóm G7 tại Anh hồi tháng 5 vừa qua.

Như vậy, đối thoại 2+2 cấp bộ trưởng Australia và Hàn Quốc diễn ra ngay trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Seoul, bắt đầu từ ngày 14/9.

Ông Vương Nghị dự kiến gặp trực tiếp người đồng cấp chủ nhà Chung Eui-yong vào ngày 15/9.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Young-sam cho biết, hai Ngoại trưởng "dự kiến sẽ có các cuộc thảo luận rộng về quan hệ song phương, tình hình trên Bán đảo Triều Tiên và các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm".

Hồng Phúc