Anh muốn đối thoại trực tiếp với Taliban, hoàn thành sứ mệnh sơ tán

Đối ngoại - Ngày đăng : 20:30, 03/09/2021

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab ngày 3/9 cho biết nước này sẽ không công nhận Taliban là chính quyền mới ở Kabul song phải thương lượng với những thực thể mới ở Afghanistan.
0943-531-ngoyi-tryyng-anh-dominic-raab-nguyn-mirrors
Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết Anh có thể đối thoại với Taliban. (Nguồn: Mirrors)

Ngoại trưởng Anh cho biết không muốn chứng kiến xã hội và nền kinh tế của đất nước Afghanistan bị phá vỡ.

Phát biểu trong chuyến thăm tới Pakistan, nhà ngoại giao Anh cho hay sẽ không khả thi khi sơ tán khoảng 15.000 người khỏi Kabul mà không hợp tác với Taliban, những người chiếm giữ Kabul từ hôm 15/8.

Ông Raab nêu rõ: "Chúng tôi sẽ xem xét tầm quan trọng của việc có thể tham gia và có một đường dây liên lạc trực tiếp".

Trước đó, ngày 31/8, người phát ngôn của chính phủ Anh cho biết nước này đang có các cuộc đối thoại trực tiếp với Taliban về việc đảm bảo hành lang sơ tán an toàn cho các công dân Anh và những người Afghanistan làm việc cho nước này.

Đại diện đặc biệt của Thủ tướng Anh về giai đoạn chuyển giao của Afghanistan, ông Simon Gas đã bay tới Doha, Qatar để gặp đại diện của Taliban.

Vy Vy