Ca sĩ Khắc Minh không e ngại bị khán giả đánh giá nếu không thành công tại 'Tỏa sáng sao đôi'

Xem - nghe - đọc - Ngày đăng : 00:22, 02/09/2021

Trong đêm thi đầu tiên của Tỏa sáng sao đôi, khán giả sẽ được lắng nghe các phần trình diễn của 3 ca sĩ ngôi sao Khắc Minh, Trương Diễm và Nguyễn Kiều Oanh. Bên cạnh đó, người hâm mộ còn được gặp lại các giám khảo nổi tiếng như danh ca Phương Dung, danh ca Ngọc Ánh và ca sĩ Nguyễn Phi Hùng.

Tỏa sáng sao đôi - sân chơi dành riêng cho các ca sĩ chuyên nghiệp, là những gương mặt từng giành Quán quân, Á quân và được khán giả yêu thích qua các cuộc thi uy tín và quy mô trước đó. Tỏa sáng sao đôi không chỉ là cuộc thi đem đến những màn kết hợp độc đáo, “có một không hai” mà còn là nơi chứng kiến sự thăng hoa mãnh liệt của các tài năng trẻ trong nghệ thuật. Với format mới lạ đầy hấp dẫn, 6 ca sĩ ngôi sao sẽ cùng nhau tranh tài, mang đến những tiết mục đơn ca lẫn song ca đầy tính nghệ thuật và trình diễn.

Trailer Tỏa sáng sao đôi:

Khởi động bằng Vòng bản lĩnh, hai đêm thi đầu tiên với chủ đề Hát cho ngày xanh sẽ là các tiết mục đơn ca do 6 ca sĩ ngôi sao trình diễn. Trong đêm thi đầu, người hâm mộ sẽ được lắng nghe giọng hát của 3 ca sĩ Khắc Minh, Nguyễn Kiều Oanh và Trương Diễm qua những nhạc phẩm mang tên Đêm lao xao, Hoàng hôn trên tóc emTrống vắng. Cùng với những màn tung hứng thú vị của MC Vũ Mạnh Cường, 3 giám khảo chuyên môn dày dặn kinh nghiệm của vòng đầu tiên là giám khảo chính – danh ca Ngọc Ánh, hai giám khảo khách mời - danh ca Phương Dung và ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, sẽ cùng hội ngộ.

Ca sĩ Khắc Minh không e ngại bị khán giả đánh giá nếu không thành công tại 'Tỏa sáng sao đôi'

Nhận được lời mời tham gia Tỏa sáng sao đôi, ca sĩ Trương Diễm (Á quân Hãy nghe tôi hát 2020) tỏ ra vô cùng phấn khích vì format thú vị và được hội ngộ cùng những đồng nghiệp thân thiết. Dẫu biết mình là Á quân nhưng khi đến với chương trình, Trương Diễm lại mang tâm thế hoàn toàn khác bởi sẽ có những điều mới mẻ và thử thách khó mà nữ ca sĩ cần chinh phục. Chưa kể tới phải thi chung cùng các đàn anh, đàn chị nên sẽ phải cố gắng 200% công lực để không bị lép vế. Trương Diễm cho rằng hát solo “đã khá vất vả” nên kết hợp song ca là điều không hề dễ dàng bởi cần hiểu rõ lẫn nhau để phát huy hết ưu điểm của cả hai và mang tới những tiết mục ấn tượng nhất.

Ca sĩ Khắc Minh không e ngại bị khán giả đánh giá nếu không thành công tại 'Tỏa sáng sao đôi'
Trương Diễm

Formar “ghép đôi” của chương trình cũng khiến Á quân Hãy nghe tôi hát 2020 thích thú. Cô cho biết hát đôi sẽ tạo ra những câu chuyện sống động hơn, đặc biệt sẽ được nâng cao kỹ năng khi cùng nhau tập luyện, chỉnh sửa khuyết điểm lẫn nhau. Hơn nữa, nếu được “ghép đôi” với một ca sĩ nam thì càng tuyệt vời, các câu chuyện tình cảm sướt mướt sẽ gây thương nhớ cho người xem. Người mà Trương Diễm cảm thấy song ca ưng ý nhất từ trước đến nay là lần kết hợp với ca sĩ Duyên Quỳnh. Hai chị em khá thân thiết với nhau nên đã quyết định ở hẳn một tháng cùng nhau tập luyện bài hát. Kết quả, cả hai như hòa làm một khi lên sân khấu trình diễn. Trương Diễm nhận định mình và đồng nghiệp đã tạo nên một màn trình diễn để đời.

Ca sĩ Khắc Minh không e ngại bị khán giả đánh giá nếu không thành công tại 'Tỏa sáng sao đôi'

Với Nguyễn Kiều Oanh (Á quân Người kể chuyện tình 2020), nữ ca sĩ nói đây là lần đầu tiên cô tham gia chương trình có hình thức hát song ca. Format mới lạ này tạo cho Kiều Oanh nhiều thú vị và hào hứng. Đây sẽ là trải nghiệm và thử thách cho cô cùng 5 ca sĩ ngôi sao khác. Tham gia Tỏa sáng sao đôi, Kiều Oanh muốn vượt qua giới hạn của bản thân. Bên cạnh đó, cùng phối hợp với ca sĩ khác để cống hiến nhiều tiết mục âm nhạc hoành tráng nhằm gửi đến quý vị khán giả. Ngoài ra, cô xem đây là một sân chơi chứ không phải là cuộc thi nên vô cùng thoải mái khi tham gia.

Ca sĩ Khắc Minh không e ngại bị khán giả đánh giá nếu không thành công tại 'Tỏa sáng sao đôi'
Kiều Oanh

Nhắc về kỷ niệm khi hát song ca, Nguyễn Kiều Oanh chia sẻ câu chuyện vừa vui lại vừa hoang mang trong lần biểu diễn tại Nhà văn hóa Sinh viên của thành phố. Ca sĩ biểu diễn chung với cô đang hát thì bị “rớt răng giả” xuống sân khấu. Lúc này, Kiều Oanh đứng hình thật sự, bối rối xen lẫn buồn cười. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng khá nhanh trí khi hát đỡ phần cho đồng nghiệp có thời gian nhặt và gắn lại răng giả của mình. Rất may là sân khấu khi ấy khá xa cộng với sự việc xảy ra khá nhanh nên các bạn sinh viên theo dõi không kịp nhận ra.

Ca sĩ Khắc Minh không e ngại bị khán giả đánh giá nếu không thành công tại 'Tỏa sáng sao đôi'

Riêng ca sĩ Khắc Minh (top 4 Người kể chuyện tình 2018), anh cảm thấy rất vui khi nhận được lời mời từ chương trình vì sau Người kể chuyện tình 2018 thì đây là cuộc thi “dài tập” mà nam ca sĩ tham gia. Mặc dù đã có tên tuổi nhất định trong làng giải trí, Khắc Minh cho biết anh không cảm thấy e ngại nếu không thành công khi tham gia sân chơi âm nhạc lần này. Bởi trong quá trình tham gia nghệ thuật, nam ca sĩ đã có cho mình lượng khán giả nhất định, đều là những người hiểu biết về thực lực giọng hát của anh nên sẽ có con mắt công tâm nhất. Chắc chắn rằng những người hâm mộ sẽ không thể đánh giá qua một vài tiết mục trên sân khấu mà họ sẽ nhìn cả quá trình hoạt động ca hát của mình. Với cuộc hội ngộ của 6 ca sĩ ngôi sao, Khắc Minh nhận định sẽ có nhiều thuận lợi hơn là khó khăn bởi cả 6 ca sĩ đều là những đồng nghiệp thân thiết trên sân khấu cũng như ngoài đời nên chắc chắn khi kết hợp song ca sẽ có sự kết nối nhất định nào đó.

Ca sĩ Khắc Minh không e ngại bị khán giả đánh giá nếu không thành công tại 'Tỏa sáng sao đôi'
Khắc Minh

Theo Khắc Minh, một bài hát song ca hoàn hảo sẽ phải có được sự hòa quyện giữa hai giọng hát, đồng thời cảm xúc cần kết nối được với nhau. Cùng với đó, mức độ hiểu nhau sẽ được thể hiện qua cách bè phối, sự nhường nhịn lẫn nhau để ai cũng được tỏa sáng. Ngoài ra, bài hát song ca phải đạt được sự đồng đều về cảm xúc, kỹ thuật và gây được cảm giác dễ chịu khi lắng nghe. Bản thân Khắc Minh khi đến với Tỏa sáng sao đôi chỉ với mục đích duy nhất là để khán giả nhớ tới anh là một nghệ sĩ "đa di năng" có thể hát, diễn xuất, thậm chí có thể làm được những điều mà trước đây khán giả chưa được chứng kiến.

Ca sĩ Khắc Minh không e ngại bị khán giả đánh giá nếu không thành công tại 'Tỏa sáng sao đôi'

Tỏa sáng sao đôi tập 1 chủ đề Hát cho ngày xanh sẽ giới thiệu tới khán giả 3 gương mặt ca sĩ ngôi sao sẽ tham gia tranh tài là Trương Diễm, Khắc Minh và Nguyễn Kiều Oanh. Chương trình được phát sóng lúc 21h00 thứ năm ngày 2/9 trên THVL1.

Mi Ty