Phong tỏa khu vực có 210 hộ dân cạnh bến xe Giáp Bát

Tin Y tế - Ngày đăng : 14:56, 26/08/2021

Cơ quan chức năng phong tỏa khu vực từ đầu ngõ 286 đường Giáp Bát đến cuối ngõ 897 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai do có ca nhiễm Covid-19.

Trao đổi với phóng viên ngày 26/8, lãnh đạo UBND phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, phường đã ban hành thông báo tạm thời phong tỏa từ đầu ngõ 286 đường Giáp Bát đến cuối ngõ 897 Giải Phóng và các ngách thuộc khu dân cư số 9 để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo vị lãnh đạo này, khu vực phong tỏa gồm 210 hộ với 789 nhân khẩu. Kế hoạch phong tỏa tạm thời được đưa ra sau khi ghi nhận 12 ca F0 từ ngày 23/8. Phường Giáp Bát đã truy vết được 13 F1 và 22 F2 liên quan các ca dương tính này.

phong-toa-khu-vuc-200-ho-dan-co-lai-xe-duong-dai-mac-covid-19-o-ha-noi.jpg
Cơ quan chức năng phong tỏa khu vực phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai có lái xe đường dài mắc Covid-19 

Bên cạnh đó, sau khi triển khai xét nghiệm diện rộng các ngõ, ngách xung quanh ngõ 24 Kim Đồng (khởi phát 4 F0 đầu tiên), phường phát hiện thêm 11 ca dương tính với SARS-CoV-2, hiện chưa được Sở Y tế Hà Nội công bố. Như vậy, tính từ ngày 23 đến sáng 26/8, phường có tổng 23 ca liên quan ngõ 24 Kim Đồng.

Hiện UBND phường Giáp Bát cũng đang xin ý kiến UBND quận Hoàng Mai để mở rộng vùng phong tỏa. Số lượng hộ dân và nhân khẩu được thống kê nhiều hơn kế hoạch ban đầu.

Trước đó, theo CDC Hà Nội, 4 lái xe luồng xanh Công ty TNHH Hiền Phước từ TP.HCM ra Hà Nội xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, đau đầu, kết quả xét nghiệm PCR của CDC Hà Nội khẳng định cả 4 đều dương tính ngày 23/8.

UBND phường Giáp Bát yêu cầu người dân trên địa bàn phường, trong thời gian từ ngày 10/8 đến nay, từng đến Công ty TNHH Hiền Phước phải tự cách ly tại nhà; đồng thời liên hệ ngay với Trạm Y tế phường Giáp Bát để được hướng dẫn về công tác phòng dịch Covid-19 và lấy mẫu xét nghiệm.