Quảng Bình ghi nhận 23 người mắc COVID-19, nhiều ca liên quan cảng cá Nhật Lệ

Xã hội - Ngày đăng : 15:16, 25/08/2021

Tính đến 11h ngày 25/8 Quảng Bình ghi nhận thêm 23 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 nâng tổng số ca nhiễm tại địa phương này lên con số 138.

Chiều 25/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, tính đến 11h ngày 25/8 địa phương này ghi nhận thêm 23 ca dương tính SARS-CoV-2. Tổng số ca mắc COVID-19 tại địa phương này tính đến thời điểm hiện tại là 138 ca (trong đó có 51 ca được điều trị khỏi bệnh).

Theo đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình, trong số 23 ca mắc COVID-19 nói trên có 18 ca được phát hiện, công bố vào trưa cùng ngày. Trong đó, có 1 ca ở khu cách ly Trường Cao đẳng Luật miền Trung (TP. Đồng Hới); 1 ca buôn bán cá ở xã Mai Hoá (huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình); 4 ca ở cảng cá Nhật Lệ; 11 ca ở xã Đức Trạch (huyện Bố Trạch - thường buôn bán với cảng cá Nhật Lệ) và 1 ca phát hiện trong lúc sàng lọc cộng đồng tại xã Hải Phú (huyện Bố Trạch).

Quảng Bình ghi nhận 23 người mắc COVID-19, nhiều ca liên quan cảng cá Nhật Lệ - 1

Tỉnh đến thời điểm hiện tại Quảng Bình ghi nhận 138 ca dương tính COVID-19, trong đó có 51 ca được điều trị khỏi bệnh. (Ảnh: Minh Tuấn).

Trước đó, ngày 24/8, Báo cáo nhanh của CDC Quảng Bình cho biết, địa phương này phát hiện thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng là ông N.C.T. (ngư dân trú tại xã Hải Phú, huyện Bố Trạch).

Theo điều tra dịch tễ, ngày 28/7, người này cùng 7 ngư dân khác trên tàu rời cảng cá Thọ Quang thuộc quận Sơn Trà (Đà Nẵng) để đánh bắt cá. Đến ngày 12/8 về tới cảng cá Nhật Lệ (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Từ ngày 12 - 15/8, anh T. ở trên tàu và giao hàng trực tiếp từ tàu cá lên Cảng Nhật Lệ (không nhớ đã tiếp xúc với ai trong khoảng thời gian này).

Khoảng 9h30 ngày 15/8, người này đi xe ô tô của một người ở xã Đức Trạch (Bố Trạch) để về nhà. Trên xe có 5 người. Đến khoảng 10h30 cùng ngày thì về đến nhà nhưng không đến Trạm Y tế để khai báo y tế.

Về nhà anh T. tiếp xúc với một số người thân trong gia đình gồm vợ, em gái, em dâu và cháu. Ngày 16/8, anh này đi ra nhà bố đẻ ở thôn Ngoại Hòa (xã Hải Phú, Bố Trạch) nhưng không gặp được nên quay về nhà.

Ngày 17/8, anh T. xuống kè biển chơi có tiếp xúc với 2 người bạn đều ở thôn Ngoại Hòa (xã Hải Phú, Bố Trạch). Ngày 18/8, người này ở nhà. Ngày 19/8, buổi sáng anh T. đi mua tre ở thôn Bình Thuận (xã Hải Phú, Bố Trạch).

Ngày 20/8, buổi trưa anh T. đến nhà em dâu lấy đồ nhưng không gặp được và cũng không tiếp xúc với ai. Ngày 21/8, trường hợp này đến gặp anh bạn ở thôn Ngoại Hòa (xã Hải Phú), sau đó đi thắp hương ở nghĩa địa và không tiếp xúc với ai. Đến chiều cùng ngày, gia đình anh T. tổ chức ăn rằm tại nhà và tiếp xúc với nhiều người.

Ngày 22/8, buổi sáng người này đi đến xã Hạ Trạch thăm nhà ngoại, tiếp xúc với bố vợ và bà nội của vợ. Đến 17h00 cùng ngày thì về lại nhà riêng.

Ngày 23/8, đầu buổi sáng anh T. có tiếp xúc với hàng xóm. Đến khoảng 9h thì xuất hiện sốt nên tự nằm nghỉ tại nhà. Khoảng 16h00 cùng ngày, người này vẫn còn sốt và người mệt nên đến khám tại Trạm Y tế xã Hải Phú.

Sáng ngày 24/8, anh T. được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, trường hợp này được Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch lấy mẫu SARS-CoV-2 gửi CDC Quảng Bình để làm xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR. Lúc 15h15 ngày 24/8, CDC Quảng Bình xét nghiệm khẳng định và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

NGUYỄN VƯƠNG

NGUYỄN VƯƠNG