Cập nhật Covid-19 ngày 23/8: Châu Á giảm 5% số ca mắc trong 1 tuần; Mũi vaccine thứ 3 bộc lộ hiệu quả; Đài Loan sử dụng vaccine tự sản xuất

Đối ngoại - Ngày đăng : 11:46, 23/08/2021

Baoquocte.vn. Theo trang thống kê Worldometers, đến nay, toàn cầu ghi nhận xấp xỉ 212,6 triệu người nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 4,44 triệu ca tử vong và trên 190,2 triệu bệnh nhân bình phục.
Cập nhật Covid-19 ngày 23/8:

Tình hình dịch Covid-19

Trong 24 giờ qua, toàn thế giới có thêm hơn 451.000 ca mắc bệnh và hơn 8.200 ca tử vong. Trong đó, Iran cao nhất khi chiếm tới gần 36.419 ca mới, tiếp sau là Anh (32.253 ca), Mỹ (30.810 ca), Ấn Độ (25.420 ca), Nga (20.564 ca), Mexico (20.307 ca),....

Về số ca tử vong do Covid-19, trong 24 giờ qua, Indonesia ghi nhận 1.030 ca, cao nhất thế giới.

Tính trên toàn thế giới, số ca mắc Covid-19 mới trong 1 tuần qua đã giảm 2% so với tuần trước đó, trong đó, Nam Mỹ giảm 7%, châu Á và châu Phi đều giảm 5%, còn Bắc Mỹ tăng 3%, châu Âu tăng 1% và châu Đại Dương tăng tới 34%.

Hiện châu Á là khu vực có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới với 67,81 triệu trường hợp. Châu Âu có 54,19 triệu ca; Bắc Mỹ có 46,12 triệu ca; Nam Mỹ có 36,60 triệu ca; châu Đại dương có 145.463 ca.

Trong khi đó, châu Âu vẫn là khu vực có số người thiệt mạng do Covid-19 cao nhất thế giới, 1.159.762 ca, tiếp đến là Nam Mỹ với 1.120.867 ca; châu Á có 998.304 ca; Bắc Mỹ với 974.097 ca; châu Phi có 189.637 ca và châu Đại Dương có 1.905 ca.

* Ở châu Á

Trung Quốc đại lục ngày 22/8 không ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng và không có ca tử vong. Đến nay, nước này ghi nhận 94.652 người nhiễm bệnh, trong đó có 4.636 ca tử vong.

Tại Hàn Quốc, số ca nhiễm đã ở mức dưới 1.500 ca/ngày. Cụ thể, số liệu từ Cơ quan Phòng và kiểm soát dịch bệnh (KDCA) ngày 23/8 cho thấy, số ca nhiễm mới là 1.418 ca, trong đó có 1.370 ca lây nhiễm trong nước, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lần 237.782 ca.

Con số trên đã giảm đáng kể so với mức từ trên 1.600 đến hơn 2.000 ca trong các ngày từ 20-22/8. Tuy nhiên, KDCA cho rằng, nguyên nhân là vì số người đi xét nghiệm trong dịp cuối tuần giảm.

Ngoài ra, KDCA cũng ghi nhận 7 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch lên 2.222 ca.

Hàn Quốc tiếp tục kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội đến ngày 5/9, bên cạnh đó, đặt mục tiêu tiêm phòng cho ít nhất 70% dân số trước tháng 9 nhằm tạo miễn dịch cộng đồng vào tháng 11.

* Ở Trung Đông

Tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Israel đang ở mức đáng lo ngại. Theo số liệu của Bộ Y tế nước này, chỉ tính riêng trong ngày 22/8, quốc gia Do Thái đã ghi nhận 5.380 ca bệnh mới và 48 người tử vong do Covid-19.

Trong số 65.780 bệnh nhân hiện nay có 669 ca diễn biến nặng, trong đó 107 người phải dùng máy thở. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, Israel đã ghi nhận tổng cộng hơn 990.000 ca lây nhiễm và số bệnh nhân sẽ nhanh chóng vượt qua mốc 1 triệu người trong vài ngày tới.

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo 7 “bệnh viện công” ở Israel hôm 22/8 khẳng định, đội ngũ nhân viên y tế tại các cơ sở điều trị này đã đạt đến mức giới hạn và đe doạ sẽ không tiếp nhận thêm bệnh nhân Covid-19 từ ngày 23/8.

Các cơ sở y tế được gọi là “bệnh viện công” ở Israel là những tổ chức độc lập hoạt động chủ yếu bằng các khoản tài trợ, khác với hệ thống trực tiếp thuộc sở hữu và nhận tài trợ từ chính phủ hay các quỹ y tế.

7 cơ sở trên gồm Trung tâm Y tế Shaare Zedek ở Jerusalem, Trung tâm Y tế Đại học Hadassah, Trung tâm Y tế Laniado ở Netanya, Trung tâm Y tế Mayanei Hayeshua ở Bnei Brak và 3 bệnh viện khác ở Nazareth, có khả năng chăm sóc y tế cho khoảng 2 triệu người, chiếm gần 20% dân số Israel.

Tờ Times of Israel dẫn phát biểu của giới lãnh đạo 7 bệnh viện tại một cuộc họp báo cho rằng, chính phủ Israel đã thờ ơ với họ và tiếp tục kêu gọi tổ chức một chiến dịch trong cộng đồng để phản đối cái gọi là tình trạng không bảo đảm tài chính và những bước đi cần thiết để hỗ trợ hệ thống y tế sau 16 tháng khủng hoảng.

* Ở châu Phi

Theo số liệu thống kê, tính đến chiều ngày 22/8, Algeria ghi nhận tổng cộng 191.583 ca mắc Covid-19 và 5.004 ca tử vong, trong đó bao gồm 412 ca mới và 20 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua.

Ngày 22/8 đáng dấu 2 tuần liên tục Algeria ghi nhận số ca nhiễm mới giảm, từ mức khoảng gần 2.000 ca mỗi ngày. Hiện Algeria đứng thứ 10 trong danh sách quốc gia bị ảnh hưởng nhất của dịch Covid-19 tại châu Phi.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh thuyên giảm, ngày 22/8, Tổng thống Abdelmadjid Tebboune quyết định nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng chống dịch bệnh, trong đó bao gồm việc cho phép cửa trở lại các bãi biển và các khu vui chơi.

Ông cũng chỉ đạo các cơ quan có liên quan nghiên cứu mở thêm các chuyến bay mới đến các quốc gia đang được cho phép mở chuyến bay đến Algeria, đồng thời mở thêm các chuyến bay đến các quốc gia mới.

Vaccine và tiêm chủng

Ngày 22/8, Bộ Y tế Israel khẳng định, mũi tiêm vaccine ngừa Covid-19 Pfizer thứ 3 đã làm giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm và biến chứng nặng trong nhóm tuổi trên 60, so với những người chỉ được tiêm 2 mũi.

Phân tích các số liệu thống kê từ Viện Gertner và Viện KI, giới chức bộ này cho hay, mũi vaccine thứ 3 cho những người từ 60 tuổi trở lên đã nâng cao khả năng bảo vệ trước nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 lên 4 lần sau 10 ngày được tiêm, so với những người chỉ tiêm 2 mũi; trong khi khả năng phòng ngừa biến chứng nặng và nhập viện có hiệu quả gấp 5-6 lần.

Kể từ ngày 30/7, Israel đã khởi động chiến dịch tiêm mũi vaccine thứ 3 cho những người trên 60 tuổi - nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước dịch bệnh Covid-19, sau đó mở rộng sang nhóm tuổi trên 50 và trong tuần qua bắt đầu tiêm bổ sung cho những người trên 40 tuổi.

Trong khi đó, hãng tin CNA cho hay, ngày 23/8, người đứng đầu chính quyền hòn đảo Đài Loan Thái Anh Văn sẽ được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên do hãng Medigen Vaccine Biologics của vùng lãnh thổ này sản xuất.

Đài Loan sẽ tiến hành tiêm đại trà vaccine Medigen cho khoảng 20.000 người vào ngày 27-29/8.

Ngày 23/8, báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên - đưa tin, các nhà khoa học và công nhân tại Nhà máy 111 ở Bình Nhưỡng đã phát triển phát triển thiết bị xét nghiệm virus SARS-CoV-2 RT-PCR đáp ứng được các tiêu chuẩn toàn cầu.

Bên cạnh đó, Triều Tiên cũng thắt chặt các biện pháp phòng, chống dịch trong bối cảnh các biến thể Lambda và Delta của virus SARS-CoV-2 đang lây lan mạnh trên toàn cầu.

Việt Hà