Giành HCV 110m rào nam, Hansle Parchment gây sốc cả làng điền kinh

Các môn thể thao khác - Ngày đăng : 17:31, 05/08/2021

Một trong những bất ngờ lớn nhất tại Olympic Tokyo 2020 diễn ra sáng 5/8 việc Hansle Parchment giành HCV 110m rào nam sau khi vượt qua nhà vô địch thế giới Grant Holloway.

Ở chung kết 110m rào nam, mọi chú ý đổ dồn về nhà vô địch thế giới Grant Holloway. Thực tế, ngay sau xuất phát, VĐV người Mỹ đã nhanh chóng vượt lên ngoạn mục.

Tuy nhiên, ở hai rào cuối cùng, Grant Holloway bất ngờ bị vấp nhẹ và chỉ chờ vậy, Hansle Parchment đã lao lên về nhất với thành tích 11,04 giây. Grant Holloway giành HCB và Ronald Levy (Jamaica) giành HCĐ.

nintchdbpict000671017453.jpg
Hansle Parchment vượt lên trên tất cả để về nhất. Ảnh: Tokyo 2020

Cả sân vận động bất ngờ còn Hansle Parchment vỡ òa cảm xúc. Cựu VĐV nổi tiếng Martin Gillingham đang làm bình luận viên cho Eurosport đã gọi đây là “một trong những cú sốc của Tokyo 2020”.

Bất ngờ là phải bởi Hansle Parchment hoàn toàn không được đánh giá cao trong khi Grant Holloway là tượng đài ở nội dung này. Năm nay 31 tuổi, chân chạy người Jamaica từng giành HCĐ tại London 2012 và HCB giải vô địch thế giới 2015 tại Bắc Kinh.

Từ đó đến nay, anh không có thành tích quốc tế nổi bật và chỉ giành vé đến Tokyo 2020 nhờ Hiệp hội điền kinh Jamaica (JAAA) loại nhà vô địch quốc gia Omar McLeod vì vấn đề kỷ luật, Parchment được đôn lên thay thế.

9815737c8b.jpg
Ở tuổi 31, Hansle Parchment đã có HCV đầu tiên. Ảnh: Tokyo 2020

Nhà tân vô địch Olympic phấn khích sau cuộc đua: "Cảm giác thật tuyệt vời. Tôi đã tập luyện chăm chỉ và không thể tin được là tôi đã hạ được anh ta (Grant Holoway). Tôi biết nhiều người cũng chẳng tin tôi giành chiến thắng. Tôi đã từng hai lần suýt đạt đến kỷ lục thế giới, chỉ kém 0,02 giây nên tôi biết nếu cố gắng mình sẽ có thể thành công”.

Chiến thắng của Hansle Parchment cũng đã giúp điền kinh nam Jamaica có chiếc HCV đầu tiên tại Olympic sau khi đã thất bại liên tiếp ở các cự ly 100m, 200m mà họ từng thống trị bởi Usain Bolt. Kể từ chi “Tia chớp” giải nghệ, Jamaica cũng mất luôn vị thế ở các cự ly này.

Tại Tokyo 2020, điền kinh Jamaica đến lúc này mới chỉ có 2 HCV đều do công của của Elaine Thompson Herah ở cự ly 100m và 200m nữ.

BÌNH AN (tổng hợp)