Phiến quân Taliban tấn công trụ sở Liên Hợp Quốc ở Afghanistan, ghi nhận có thương vong

Đối ngoại - Ngày đăng : 16:27, 01/08/2021

Trong cuộc tiến công vào trụ sở Liên Hợp Quốc ở Herat, có ít nhất 1 cảnh sát thiệt mạng và vài người khác bị thương.
Phiến quân Taliban tấn công trụ sở Liên Hợp Quốc ở Afghanistan, ghi nhận có thương vong
Quân chính phủ Afghanistan tái chiếm được khu Guzara (tỉnh Herat) từ tay Taliban. Ảnh: TheStar

Theo thông cáo trên Twitter của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Afghanistan, Fawad Aman, phiến quân Taliban vừa mở cuộc tấn công dữ dội vào thành phố Herat ở tỉnh cùng tên của Afghanistan. Tại đây họ cũng tấn công vào cả trụ sở của Phái đoàn viện trợ của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan.

Ông Aman cho biết, các lực lượng quốc phòng và an ninh Afghanistan (ANDSF) đang đổ về Herat để giao tranh với lực lượng Hồi giáo Taliban. Trong cuộc tiến công vào trụ sở Liên Hợp Quốc ở Herat, có ít nhất 1 cảnh sát thiệt mạng và vài người khác bị thương.

Liên quan diễn biến, hôm 31/7, truyền thông Afghanistan cho biết nhóm Taliban đã chiếm được ngoại ô của thành phố Herat và đang cố gắng tiến vào nội đô.

Taliban hiện đồng thời kiểm soát được 16/17 khu của tỉnh Herat. Nguồn tin TOLOnews dựa trên các nguồn tin an ninh cho hay, ngoại lệ duy nhất là khu Guzara đã được quân chính phủ giải phóng khỏi quân Hồi giáo Taliban.

Hà Linh (TH)