Nhật Bản viện trợ Mông Cổ 8 triệu USD chống dịch Covid-19

Đối ngoại - Ngày đăng : 12:57, 01/08/2021

Baoquocte.vn. Kyodo News ngày 1/8 đưa tin, Nhật Bản đã ký một thỏa thuận với Mông Cổ để gia hạn 883 triệu Yen (8 triệu USD) viện trợ không hoàn lại nhằm giúp Ulan Bator chống lại đại dịch Covid-19.

Theo thỏa thuận, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) sẽ cung cấp cho Mông Cổ các thiết bị dây chuyền lạnh như phương tiện vận chuyển vaccine lạnh càng nhanh càng tốt.

Khoản viện trợ mới cho Mông Cổ - được ký kết giữa JICA và chính phủ Mông Cổ tại Ulan Bator hôm 19/7 - là một phần của mạng lưới "Hỗ trợ một dặm cuối cùng", một dự án của Chính phủ Nhật Bản nhằm đảm bảo mọi quốc gia đều được tiêm chủng.

Gần đây, JICA cũng đã ký các thỏa thuận tương tự với Mozambique và Palestine, trị giá lần lượt là 430 triệu Yen và 897 triệu Yen.

Khánh Linh