Liên tiếp bắt các vụ vận chuyển ma túy với thủ đoạn tinh vi

Pháp luật - Ngày đăng : 12:42, 31/07/2021

(CATP) Lợi dụng tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, tội phạm ma túy trong nước liên tục có những phương thức, thủ đoạn rất mới, thường xuyên thay đổi, chuyển hướng hoạt động. Tại Cà Mau, để qua mặt lực lượng chức năng, tội phạm mua bán và vận chuyển ma túy dùng đủ mọi chiêu trò như cho ma túy vào các hũ khô gà, đi nhờ trên xe tải hoặc thuê xe ôm chở đi giao dịch...

Ngày 29-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tạm giữ Lê Hoàng Phương (tạm trú xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, Cà Mau) và Hứa Quốc Khoa (ngụ TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi liên quan đến ma túy.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cà Mau phát hiện một đối tượng lợi dụng vào thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 để vận chuyển trái phép chất ma túy. Chúng rất ma mãnh, quá trình thực hiện hành vi luôn tìm mọi cách để đối phó với lực lượng chức năng. Qua quá trình nghiên cứu nắm được quy luật đi lại cũng như các biện pháp đối phó của tội phạm, kế hoạch bắt đối tượng đã được lãnh đạo phê duyệt. Trưa 28-7, trinh sát phát hiện Phương và Khoa điều khiển xe máy, trong đó Phương chở theo 1 thùng hàng lưu thông trên tuyến đường thuộc khu vực phường 7.

Bất ngờ áp sát 2 đối tượng, các trinh sát phối hợp cùng Công an phường 7 đề nghị kiểm tra hành chính và đã thu giữ bên trong thùng xốp có 6 keo nhựa chứa đầy khô gà cùng 1 túi vải. Khi lực lượng làm nhiệm vụ đổ keo nhựa ra, ngoài khô gà còn có 11 túi nylon chứa tinh thể màu trắng nghi vấn là ma túy. Đấu tranh khai thác nhanh, Phương khai số tang vật trên là ma túy tổng hợp, đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng công an kiểm tra, bắt quả tang. Ngoài ra, Phương còn thừa nhận trước đó thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lê Hoàng Phương cùng tang vật

Vào trưa 22-6, trên đường Quản Lộ Phụng Hiệp (đoạn qua ấp 6, xã Tân Thành, TP. Cà Mau), trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TP.Cà Mau phát hiện xe tải BS: 94C-01845 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng phương tiện. Trên xe, ngoài chủ xe, tài xế còn có nam thanh niên ngồi phía sau với vẻ mặt lấm lét. Qua kiểm tra, tài xế cho biết do quen biết nên cho người này đi nhờ từ Cà Mau đến TP.Hồ Chí Minh từ hai hôm trước. Đến ngày 22-6 thì người này đi nhờ chiều ngược lại từ TP.Hồ Chí Minh về Cà Mau và cầm theo 1 túi đồ. Khai thác nhanh, nam thanh niên khai tên Phan Phương Anh (SN 2001, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu; tạm trú xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau).

Tiến hành kiểm tra túi đồ của Phương Anh, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 2 bánh heroin, 118 viên thuốc lắc. Khai thác nhanh, Phương Anh thừa nhận số tang vật trên là ma tuý, được y vận chuyển từ TP.Hồ Chí Minh về Cà Mau tiêu thụ thì bị bắt quả tang. Theo Công an TP.Cà Mau, đây là số heroin lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh mà Công an TP.Cà Mau triệt phá.

Phan Phương Anh và số ma túy bị thu giữ

Trước đó, ngày 17-5, Công an TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Thế nhưng để lần theo dấu vết của nhóm đối tượng này, lực lượng trinh sát gặp không ít khó khăn, bởi chúng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn giao dịch, liên tục thay đổi chỗ ở địa điểm. Các trinh sát dày dạn kinh nghiệm, phù hợp với từng nhiệm vụ đã được phân công vào thực hiện kế hoạch.

Trưa 16-5, các trinh sát phát hiện có người chạy xe ôm chở một thanh niên lưu thông trên tuyến đường Lý Thường Kiệt, phường 6 (TP.Cà Mau) kèm theo 2 thùng hàng. Đối tượng ngồi phía sau luôn nhìn dáo dác. Cách phía trước không xa, cũng có 1 thanh niên điều khiển xe máy chạy một mình và liên tục nhìn xung quanh, cảnh giới người nghi vấn cho xe chạy phía sau. Xác định 2 thanh niên khả nghi nên các mũi trinh sát bất ngờ áp sát, khống chế không cho đối tượng ngồi sau xe ôm trở tay.

Cách đó không xa, đối tượng điều khiển xe phía trước định tăng tốc bỏ chạy nhưng cũng đã bị các trinh sát kịp thời khống chế. Qua đấu tranh, đối tượng ngồi phía sau xe ôm khai tên Nguyễn Đức Lợi (SN 1995, tạm trú xã Thới Bình, huyện Thới Bình, Cà Mau), còn đối tượng chạy xe phía trước làm nhiệm vụ cảnh giới là Bùi Hoàng Nam (SN 1989, ngụ thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình). Kiểm tra trong 2 thùng mỡ bò, lực lượng chức năng thu giữ 2 bịch nylon bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, có trọng lượng khoảng 2kg cùng một số tang vật khác. Kiểm tra nhanh, Nam và Lợi đều có sử dụng ma túy.

Theo hồ sơ, Lợi có 2 tiền sự bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Khám xét nơi ở của Nam, lực lượng chức năng thu giữ 2 gậy 3 khúc bằng kim loại và một số tang vật có liên quan.

N.Hiếu