Olympic Tokyo ngày 30/7: Huy Hoàng xếp hạng 12 chung cuộc

Các môn thể thao khác - Ngày đăng : 19:06, 30/07/2021

Trong ngày 30/7, đoàn thể thao Việt Nam chỉ có duy nhất VĐV bơi Nguyễn Huy Hoàng tranh tài ở nội dung tự do 1500m nam. Kình ngư sinh năm 2000 đạt thành tích 15:00.24, không thể vào chung kết.
19:06

Trong ngày 30/7, đoàn thể thao Việt Nam chỉ có duy nhất VĐV bơi Nguyễn Huy Hoàng tranh tài ở nội dung tự do 1500m nam. Kình ngư sinh năm 2000 đạt thành tích 15:00.24, không thể vào chung kết. 

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ chỉ còn duy nhất 1 VĐV Quách Thị Lan tranh tài ở nội dung chạy 400m rào nữ vào ngày mai (31/7)./. 

10:43

Xin chào các độc giả của VOV.VN, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tuyến các môn thi đấu của Olympic Tokyo 2020 ngày 30/7. 

10:43
10:46

Ngày 30/7, Olympic Tokyo sẽ diễn ra ngày thi đấu chính thức thứ 7. Trong ngày thi đấu này, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ chỉ tranh tài ở 1 môn thi đấu duy nhất.

Người đại diện cho thể thao Việt Nam thi đấu hôm nay sẽ là VĐV bơi Nguyễn Huy Hoàng. Huy Hoàng sẽ thi đấu vòng loại nội dung bơi tự do 1500m nam, đợt thi thứ 3.

14:39
15:21
17:57

Còn khoảng 20 phút nữa, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẽ bước vào tranh tài ở nội dung bơi tự do 1500m nam. 

18:23

Huy Hoàng sẽ bơi ở làn bơi số 8. 

18:27

Sau 200m đầu tiên, Huy Hoàng tạm giữ vị trí thứ 6

18:29

Sau 450m, Huy Hoàng tạm giữ vị trí thứ 5

18:32

Sau 750m, Huy Hoàng đạt vị trí thứ 6 với thành tích 7:26.39

18:37

Sau 1200m, Huy Hoàng xếp thứ 5. 

18:40

Kết thúc phần thi 1500m nam, Huy Hoàng đạt thành tích 15:00.24, xếp hạng 5 ở đợt thi vòng loại thứ 3. Thành tích này vẫn kém kỷ lục quốc gia mà anh đang nắm giữ gần 2 giây. 

18:42
18:43

Với thành tích 15:00.24 , Huy Hoàng không có nhiều cơ hội lọt vào chung kết. 

18:57

Các VĐV ở đợt thi vòng loại 4 đã hoàn thành phần thi, Huy Hoàng không thể giành vé dự chung kết. 

19:02

PV/VOV.VN