Lịch thi đấu Olympic Tokyo 2020 của Việt Nam ngày 28/7

Các môn thể thao khác - Ngày đăng : 05:00, 28/07/2021

Hôm nay (28/7), đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày tranh tài tiếp theo ở 3 môn thi đấu của Olympic Tokyo 2020.

Trong ngày (28/7), đoàn thể thao Việt Nam sẽ dự thi ở 3 môn của Olympic Tokyo 2020 là cầu lông, quyền Anh (boxing) và bắn cung. Mở màn ngày thì đấu cho đoàn thể thao Việt Nam ngày 28/7 sẽ là nữ VĐV cầu lông Nguyễn Thùy Linh.

Thùy Linh sẽ có trận đấu cuối cùng ở vòng bảng (Ảnh: Getty). 
Thùy Linh sẽ có trận đấu cuối cùng ở vòng bảng (Ảnh: Getty). 

Thùy Linh sẽ bước vào trận đấu thứ 3 tại Olympic Tokyo 2020 gặp đối thủ Sabrina Jaquet lúc 7h40 (giờ Việt Nam). Với việc đối thủ Thụy Sĩ đã thua cả 2 trận đầu tiên, Thùy Linh sẽ có cơ hội giành thêm 1 trận thắng nữa ở Thế vận hội năm nay.

Vào lúc 10h19 (giờ Việt Nam), cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt sẽ tranh tài cùng đối thủ Ren Hayakawa của chủ nhà Nhật Bản ở vòng đấu 1/16 nội dung cá nhân nữ môn bắn cung. Thách thức với Ánh Nguyệt sẽ là không nhỏ khi Ren Hayakawa là cung thủ gốc Hàn Quốc với nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Kết thúc ngày thi đấu 28/7, võ sĩ boxing Nguyễn Văn Đương sẽ chạm trán đối thủ Erdenebat Tsendbaatar (Mông Cổ). Trận đấu này hứa hẹn sẽ rất khó khăn với Văn Đương khi Erdenebat Tsendbaatar đang là đương kim vô địch châu Á, người đang giữ HCV ASIAD ở hạng cân dưới 57kg nam. Trận đấu này sẽ bắt đầu lúc 17h06 (giờ Việt Nam)./.

PV/VOV.VN