Lộ diện đường dây buôn người từ một số điện thoại

Pháp luật - Ngày đăng : 11:50, 27/07/2021

(CATP) Gần đây, sau thời gian tạm lắng do các lực lượng chức năng tập trung nhiều biện pháp đấu tranh, phòng chống, các đường dây mua bán người xuyên biên giới có dấu hiệu hoạt động phức tạp trở lại tại tỉnh Hà Giang.

Hai vụ sử dụng cùng một số điện thoại

Ngày 3-3, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên và Đồn Biên phòng Xín Cái phối hợp với Cục Công an H.Phú Ninh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) giải cứu cô Thào Thị M. (SN 1999, dân tộc Mông, ngụ xã Mậu Duệ, H.Yên Minh, tỉnh Hà Giang) bị lừa bán sang Trung Quốc từ ngày 10-1-2021. Hai tuần sau, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm và Đồn Biên phòng Xín Cái tiếp tục phối hợp với Đoàn đặc nhiệm miền Bắc, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh BĐBP giải cứu chị Thò Thị M. (SN 1988, dân tộc Mông, ngụ xã Sủng Trái, H.Đồng Văn, cùng tỉnh). Chị M. bị một số đối tượng trên địa bàn H.Đồng Văn lừa bán sang Trung Quốc.

Khi tiến hành xác minh 2 vụ việc trên, trinh sát Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm nhận thấy, các đối tượng trong đường dây đã cùng sử dụng số điện thoại 0372176... để dụ dỗ, lừa gạt, ép buộc 2 nạn nhân, đưa sang Trung Quốc bán. Quyết tâm triệt phá xuyên biên giới này, BĐBP tỉnh Hà Giang thành lập Ban chuyên án, giao Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm tập trung các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh.

Các trinh sát nhanh chóng lấy lời khai hai nạn nhân, xác minh số điện thoại, nhân thân của các đối tượng nghi vấn trên địa bàn các xã Thượng Phùng, Xín Cái (H.Mèo Vạc) và TT.Đồng Văn (H.Đồng Văn), phối hợp với Công an các xã biên giới lập danh sách những kẻ nghi vấn. Quá trình điều tra, nổi lên Giàng Mí Mua (SN 1995, dân tộc Mông, ngụ xã Thài Phìn Tủng, H.Đồng Văn) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Các nạn nhân nhận dạng cũng khẳng định, Giàng Mí Mua chính là người tự xưng tên Ly Mí Ly để làm quen, lừa bán cô Thào Thị M. sang Trung Quốc. Giàng Mí Mua chính là kẻ sử dụng số điện thoại 0372176... để lừa các nạn nhân.

Dẫn giải 2 đối tượng về cơ quan điều tra

Tiến hành theo dõi đối tượng, trinh sát phát hiện Giàng Mí Mua cùng nhóm bạn đang ăn chơi, đánh bạc tại TT.Đồng Văn. Ngày 7-4, tại khu chợ TT.Đồng Văn, Giàng Mí Mua bị bắt khi đang say sưa đánh bida ăn thua bằng tiền.

Những kẻ chuyên bán "người yêu"

Tại cơ quan điều tra, Giàng Mí Mua khai nhận: Ngày 9-1-2021, đang lang thang ở trung tâm xã Mậu Duệ (H.Yên Minh), gã làm quen với cô Thào Thị M. Hai người trao đổi số điện thoại của nhau để liên lạc. Hôm sau, đối tượng hẹn bạn gái mới quen đến chợ xã Mậu Duệ chơi, vào nhà nghỉ rồi đi ăn uống cùng nhau.

Sau khi tạo được lòng tin của bạn gái, Giàng Mí Mua báo cho Vàng Chi (30 tuổi, ngụ xã Thượng Phùng, H.Mèo Vạc) chờ đón "hàng" ở xã biên giới Thượng Phùng để đưa sang Trung Quốc bán. Giàng Mí Mua rủ cô Thào Thị M. về nhà mình thăm gia đình rồi đưa cô gái đến H.Đồng Văn chơi, mục đích chờ trời tối sẽ đưa "người yêu" qua sông Nho Quế, đến địa điểm hẹn trước với đồng bọn. Ngay sau đó, Vàng Chi cùng một đối tượng khác đã đưa cô Thào Thị M. sang Trung Quốc, bán với giá 10.000 nhân dân tệ, chia nhau tiêu xài.

Chân dung hai kẻ buôn người

Về vụ lừa bán chị Thò Thị M., Giàng Mí Mua khai khi gọi điện làm quen, y xưng tên Sính (nhà ở H.Mèo Vạc), có vợ bỏ đi Trung Quốc, hiện đang cô đơn. Qua trao đổi, biết chị này có thiện cảm với mình, Giàng Mí Mua phân công Thò Mí Pó sử dụng 4 số điện thoại khác để tán tỉnh yêu đương. Rồi với thủ đoạn đưa "người yêu" về thăm nhà, Pó và Mua đã đưa chị Thò Thị M. đến biên giới xã Thượng Phùng (H.Mèo Vạc) để Vàng Chi đưa nạn nhân sâu vào nội địa Trung Quốc bán. Tuy nhiên, lần này Vàng Chi đang đưa chị Thò Thị M. vào nội địa nước bạn thì bị lực lượng công an Trung Quốc kiểm tra, Vàng Chi liền bỏ trốn, nạn nhân may mắn được giải cứu.

Hai nạn nhân trong vụ án

Căn cứ lời khai của Giàng Mí Mua và tài liệu xác minh, ngày 8-4, Ban chuyên án triệu tập Thò Mí Pó (SN 1988, dân tộc Mông, ngụ xã Cán Chu Phìn, H.Mèo Vạc) đến làm việc. Thò Mí Pó có 4 tiền án, từng trốn khỏi trại giam. Gã rất ranh ma, xảo quyệt. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Thò Mí Pó đã thừa nhận cùng Giàng Mí Mua và Vàng Chi bàn bạc, lừa nạn nhân Thò Thị M. sang Trung Quốc bán, định lấy tiền chia nhau sử dụng. Sau khi Giàng Mí Mua và Thò Mí Pó bị bắt, Vàng Chi trốn sang Trung Quốc. Ban chuyên án chỉ đạo Đồn Biên phòng Xín Cái thu thập đầy đủ tài liệu về nhân thân đối tượng và thông báo cho lực lượng chức năng Trung Quốc phối hợp bắt giữ. Vụ án đã được bàn giao cho Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đại tá Huỳnh Văn Sáu - Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Hà Giang:

Hiện nay, hoạt động của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Hà Giang tiếp tục diễn biến phức tạp. Do nhu cầu và lợi nhuận lớn từ việc mua bán người của các đối tượng ở phía Trung Quốc, chúng câu kết với các đối tượng tại Hà Giang, lập đường dây chuyên dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ Việt Nam đưa sang nước bạn bán, với nhiều mục đích khác nhau.

Trong chuyên án trên, Giàng Mí Mua cầm đầu đường dây, trực tiếp gọi điện làm quen phụ nữ đã bỏ chồng hoặc không có việc làm ổn định, kinh tế khó khăn để tán tỉnh yêu đương, hứa hẹn lấy làm vợ. Sau khi tạo được lòng tin của các nạn nhân, y phân công các đối tượng trong đường dây đến đón đưa đi chơi, thăm gia đình, nhưng thực chất là để đưa sang Trung Quốc bán. Nếu bị nạn nhân phát hiện, chống đối, các đối tượng dọa giết, ép buộc phải đi theo chúng. Quá trình tiếp cận nạn nhân, đối tượng thường xuyên thay đổi số điện thoại, sử dụng sim rác, tên giả, địa chỉ giả để tránh bị phát hiện, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, truy bắt.

Trà My