Ánh mắt đỏ hoe khi được đi xe miễn phí từ TP.HCM về quê tránh dịch

Xã hội - Ngày đăng : 05:09, 27/07/2021

Hơn 400 người dân Phú Yên làm việc tại TP.HCM về quê tránh dịch chiều 26/7. Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi được đi xe miễn phí về quê.
Ánh mắt đỏ hoe khi được đi xe miễn phí từ TP.HCM về quê tránh dịch
Rất nhiều người dân Phú Yên làm việc tại TP.HCM gồm người già yếu, tàn tật, trẻ em, phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, người đi khám bệnh, lao động tự do bị mất việc không có chỗ ở, học sinh, sinh viên

Ánh mắt đỏ hoe khi được đi xe miễn phí từ TP.HCM về quê tránh dịch

Hai trong số nhiều bạn sinh viên được hỗ trợ xe về quê

Ánh mắt đỏ hoe khi được đi xe miễn phí từ TP.HCM về quê tránh dịch

Nhiều người tự trang bị đồ bảo hộ

Ánh mắt đỏ hoe khi được đi xe miễn phí từ TP.HCM về quê tránh dịch

Gia đình ngồi bên đường chờ giảm bớt người mới sang làm thủ tục

Ánh mắt đỏ hoe khi được đi xe miễn phí từ TP.HCM về quê tránh dịch

Người dân được phun khử khuẩn trước khi vào bến xe
Ánh mắt đỏ hoe khi được đi xe miễn phí từ TP.HCM về quê tránh dịch
Người dân được đón về quê phải có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính với Covid-19, còn giá trị trong 36 giờ trước thời điểm khởi hành về Phú Yên
Ánh mắt đỏ hoe khi được đi xe miễn phí từ TP.HCM về quê tránh dịch
Người dân được UBND tỉnh Phú Yên đón về phải khai báo y tế và cách ly tại nhà
Ánh mắt đỏ hoe khi được đi xe miễn phí từ TP.HCM về quê tránh dịch
Trong buổi chiều nay có 20 xe, mỗi xe chở 20 người ngồi giãn cách xuất phát về Phú Yên
Ánh mắt đỏ hoe khi được đi xe miễn phí từ TP.HCM về quê tránh dịch
Những trường hợp chưa có kết quả test Covid-19 được lấy mẫu test nhanh trước khi lên xe
Ánh mắt đỏ hoe khi được đi xe miễn phí từ TP.HCM về quê tránh dịch
Người dân làm các thủ tục trước khi lên xe
Ánh mắt đỏ hoe khi được đi xe miễn phí từ TP.HCM về quê tránh dịch
Ánh mắt đỏ hoe khi được đi xe miễn phí từ TP.HCM về quê tránh dịch
Khu vực chờ xe xuất bến
Ánh mắt đỏ hoe khi được đi xe miễn phí từ TP.HCM về quê tránh dịch
Người dân xếp hàng chờ test nhanh Covid-19, trước khi được lên xe
Ánh mắt đỏ hoe khi được đi xe miễn phí từ TP.HCM về quê tránh dịch
Cô Lê Thị Lâm, 61 tuổi cùng chồng đi xe đạp từ Bình Chánh ra bến xe Miền Đông cho biết, hai vợ chồng bán vé số, tài sản lớn nhất là chiếc xe đạp nên mang theo về quê
Ánh mắt đỏ hoe khi được đi xe miễn phí từ TP.HCM về quê tránh dịch
"Bán vé số mấy tháng nay không được gì, tôi phải nhờ người dân cho gạo ăn. Được tấm vé về quê mừng muốn rớt nướt mắt", bà Nguyễn Thị Hoa cho biết
Ánh mắt đỏ hoe khi được đi xe miễn phí từ TP.HCM về quê tránh dịch
Một cô gái mang theo chú chó lên xe về quê
Ánh mắt đỏ hoe khi được đi xe miễn phí từ TP.HCM về quê tránh dịch
Chờ đợi nhiều giờ mới được ra xe về quê
Ánh mắt đỏ hoe khi được đi xe miễn phí từ TP.HCM về quê tránh dịch
Ánh mắt đỏ hoe khi được đi xe miễn phí từ TP.HCM về quê tránh dịch
Anh Trần Minh Hiển (thợ mộc, ngụ Tân Bình) nhiều tháng nay cũng cầm cự để nuôi gia đình. Nay được vé về quê anh tranh thủ cùng vợ, con đăng ký . "Dịch bệnh ở Sài Gòn đang căng thẳng mà được về nhà là rất mừng", anh Hiển chia sẻ
Ánh mắt đỏ hoe khi được đi xe miễn phí từ TP.HCM về quê tránh dịch
Bà Nguyễn Thị Điệp cùng cháu chờ đến lượt để lên xe
Ánh mắt đỏ hoe khi được đi xe miễn phí từ TP.HCM về quê tránh dịch
Chị Nguyễn Thị Hoài, làm nghề tự do vừa sinh em bé được 2 tháng tuổi. Chị chia sẻ: "Mấy tháng nay không đi làm được sống nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Nay được tặng vé về quê mừng không tả xiết".
Ánh mắt đỏ hoe khi được đi xe miễn phí từ TP.HCM về quê tránh dịch
Tài xế vẫy tay chào trước giờ xe lăn bánh
Ánh mắt đỏ hoe khi được đi xe miễn phí từ TP.HCM về quê tránh dịch
Người dân chào tạm biệt người ở lại trước giờ xuất bến. Theo Hội đồng hương Phú Yên tại TP.HCM, xe sẽ chở khoảng 6.000 người về quê tránh dịch.

Thanh Tùng