Thấy mèo nhà mất tích, người dân gọi chuyên gia bắt rắn tới thì thấy cảnh tượng bất ngờ

Thiên nhiên - Môi trường - Ngày đăng : 16:19, 26/07/2021

Con rắn hổ mang có nọc độc cực kỳ nguy hiểm đã giết chết con mèo và tìm cách ăn thịt nạn nhân của mình.

Tại ngôi làng Asurali, Bhadrak, bang Odisha (Ấn Độ), một người dân trong làng đã phải gọi điện cho một chuyên gia bắt rắn khi phát hiện ra con mèo của mình bị một con rắn hổ mang một mắt kính tấn công và giết chết (Tên khoa học: Naja kaouthia).

Khi người bắt rắn đến thì con rắn đang cố gắng nuốt chửng con mèo vào bụng nhưng con mồi quá to nên khiến nó gặp không ít khó khăn. Hơn nữa con rắn cảm nhận mối nguy hiểm nên đã 'ói' nạn nhân ra để trốn thoát.

Ngay sau đó con rắn đã bị bắt để đảm bảo an toàn cho người dân trong làng. Lý do là rắn hổ mang một mắt kính là loài rắn có nọc độc chết người và làm nạn nhân tử vong trong thời gian rất nhanh mà ngay cả khi bé chúng cũng đã rất nguy hiểm.

Xem video:

Hoa Hướng Dương