AU lại kêu gọi giải pháp hai nhà nước với cuộc xung đột Israel-Palestine

Đối ngoại - Ngày đăng : 15:51, 25/07/2021

Baoquocte.vn. Trong một thông báo của Liên minh châu Phi (AU) công bố vào ngày 24/7, Chủ tịch Ủy ban AU Faki Mahamat đã lại kêu gọi giải quyết hòa bình vấn đề Israel-Palestine thông qua "giải pháp 2 nhà nước".
AU lại kêu gọi giải pháp hai nhà nước với cuộc xung đột Israel-Palestine
Chủ tịch Ủy ban AU Faki Mahamat. (Nguồn: Anadolu)

Ông Mahamat nêu rõ: "Con đường hướng tới hòa bình và ổn định lâu dài đòi hỏi tiến trình hòa bình và những giải pháp không những phải chấp nhận được mà còn phải đảm bảo quyền lợi của tất cả các bên".

Theo lãnh đạo này, AU, liên mình tồn tại gần 60 năm qua, đã "rất rõ ràng trong quan điểm về vấn đề Israel-Palestine, một giải pháp 2 nhà nước là cần thiết cho việc cùng tồn tại hòa bình".

Chủ tịch Ủy ban AU đưa ra tuyên bố trên trong cuộc gặp hôm 22/7 với Đại sứ Israel tại Ethiopia Aleli Admasu.

Trong cuộc họp, hai bên đã thảo luận về cuộc xung đột kéo dài đã lâu giữa Israel và Palestine.

Trang Lê