Trực tiếp thể thao Việt Nam ở Olympic ngày 24/7: Thanh Tùng, Phương Thành dừng bước

Các môn thể thao khác - Ngày đăng : 15:18, 24/07/2021

Hôm nay (24/7), đoàn thể thao Việt Nam sẽ thi đấu 6 môn tại Olympic Tokyo gồm: Taekwondo, Rowing, Boxing, cầu lông, thể dục dụng cụ và bắn súng.
15:09

Trương Thị Kim Tuyền gặp Abishag Semberg (Israel) ở vòng đấu vớt môn Taekwondo:

Kim Tuyền thua ngược Panipak Wongpattanakit (Thái Lan) ở tứ kết, nhưng võ sĩ Việt Nam vẫn còn cơ hội tranh HCĐ. Sau khi Panipak Wongpattanakit thắng Miyu Yamada (Nhật Bản) ở bán kết, Kim Tuyền sẽ được đấu vòng vớt với Abishag Semberg, võ sĩ đã thua Panipak Wongpattanakit ở vòng 1/8. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu lúc 17h00 chiều nay, Kim Tuyền sẽ giành quyền chơi trận tranh HCĐ với Miyu Yamada vào lúc 19h00.

15:01

Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng dừng bước ở vòng loại môn thể dục dụng cụ:

Đinh Phương Thành kết thúc phần thi ở vòng loại nội dung xà kép với thành tích 11,833 điểm, chỉ xếp hạng 43 và không thể giành quyền vào vòng thi chung kết.

Lê Thanh Tùng bước vào thi đấu tại Olympic Tokyo khi chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Dù thi đấu rất nỗ lực, Lê Thanh Tùng vẫn không thể vượt qua vòng loại khi đạt thành tích 13,166 điểm (xà đơn) và 13,483 điểm (nhảy chống).

12:57

Thua ngược ở tứ kết, Trương Thị Kim Tuyền vẫn còn cơ hội giành HCĐ:

Trương Thị Kim Tuyền bước vào tứ kết hạng cân dưới 49kg nữ môn Taekwondo gặp đối thủ mạnh Panipak Wongpattanakit (Thái Lan). Võ sĩ Việt Nam gây bất ngờ khi dẫn trước 9-3 sau hiệp 1 và vẫn giữ lợi thế dẫn 9-8 sau hiệp 2.

Tuy nhiên, Panipak Wongpattanakit đã lật ngược tình thế. Trương Thị Kim Tuyền dừng bước ở tứ kết với kết quả thua 11-20 chung cuộc. Nếu Panipak Wongpattanakit giành chiến thắng ở bán kết thì Trương Thị Kim Tuyền sẽ thi đấu thêm 1 trận để kiếm suất đánh trận tranh huy chương đồng.

12:23

Hoàng Xuân Vinh không thể bảo vệ HCV:

Chủ nhân tấm HCV Olympic Rio 2016 dừng bước tại vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơi ở Olympic Tokyo 2020. Hoàng Xuân Vinh đạt tổng điểm 573 (điểm trung bình 9.550) xếp thứ 22/36 VĐV tham dự và không thể giành 1 trong 8 tấm vé vào chung kết. 

Lượt bắn đầu viên, Hoàng Xuân Vinh đạt 94 điểm với 4 viên 10 điểm và 6 viên 9 điểm.

Lượt bắn thứ 2, Hoàng Xuân Vinh đạt 98 điểm với 8 viên 10 điểm và 2 viên 9 điểm.

Lượt bắn thứ 3, Hoàng Xuân Vinh đạt 97 điểm với 7 viên 10 điểm và 3 viên 9 điểm.

Lượt bắn thứ 4, Hoàng Xuân Vinh đạt 94 điểm với 4 viên 10 điểm và 6 viên 9 điểm.

Lượt bắn cuối cùng, Hoàng Xuân Vinh đạt 97 điểm với 7 viên 10 điểm và 3 viên 9 điểm.

11:43

09:30

Trương Thị Kim Tuyền ra quân thắng lợi môn Taekwondo:

Trương Thị Kim Tuyền giành chiến thắng thuyết phục 19-5 trước đối thủ Yvette Yong tại vòng 1/8 hạng cân dưới 49kg nữ. Võ sĩ Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu vòng tứ kết lúc 12h30 hôm nay.

08:44

Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo thi đấu vòng loại môn Rowing:

Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo về đích thứ 4 ở heat 2 vòng loại nội dung thuyền đôi nữ đôi mái chèo hạng nhẹ môn Rowing với thành tích 7 phút 36 giây 21. Do mỗi heat chỉ lấy 2 đội có thành tích tốt nhất vào bán kết nên Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo sẽ thi đấu tranh tấm vé vớt vào bán kết vào ngày mai 25/7.

08:12

Nguyễn Thùy Linh "mở hàng" may mắn:

VĐV Việt Nam đầu tiên thi đấu ở Olympic Tokyo ngày hôm nay là Nguyễn Thùy Linh đã giành thắng lợi thuyết phục 2-0 trước Qi Xuefei (Pháp) tại bảng P nội dung đơn nữ môn cầu lông. Tỉ số các set là 21/11, 21/11. Trận đấu tiếp theo, Nguyễn Thùy Linh sẽ gặp nữ tay vợt số 1 thế giới Tai Tzu Ying vào lúc 12h00 ngày 26/7.

07:54

Các VĐV đoàn thể thao Việt Nam tham gia tranh tài ở Olympic Tokyo hôm nay 24/7: Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Nguyễn Văn Đương (Boxing), Lường Thị Thảo, Đinh Thị Hảo (Rowing), Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo) và Hoàng Xuân Vinh (bắn súng). 

Đáng chú ý, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ thi đấu để bảo vệ chiếc HCV nội dung 10m súng ngắn hơi nam . Đây chính là chiếc HCV đầu tiên của thể thao Việt Nam đấu trường Olympic.

PV/VOV.VN