Hội viên Hội đồng hương Phú Thọ tại Macau (Trung Quốc) hân hoan kỷ niệm 5 năm ngày thành lập

Đối ngoại - Ngày đăng : 10:32, 24/07/2021

Hội đồng hương Phú Thọ tại Macau (Trung Quốc) vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Hội.

Buổi lễ có sự tham gia của Hiệp hội Đồng bào hải ngoại Việt Nam tại Macau, đại diện các tỉnh thành và đông đảo thành viên trong hội đồng hương Phú Thọ. Buổi lễ nhằm ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, đồng thời gắn kết tình đồng hương Phú Thọ tại Macau cũng như xây dựng cộng đồng người Việt tại Macau tốt đẹp hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Hội trưởng Hội đồng hương Phú Thọ (Hội) tại Macau, ông Vi Long Thịnh cho biết, Hội đồng hương Phú Thọ tại Macau được thành lập vào ngày 15/7/2016. Sau 5 năm, đến nay Hội đã có 70 hội viên.

Hội viên Hội đồng hương Phú Thọ tại Macau (Trung Quốc) hân hoan kỷ niệm 5 năm ngày thành lập
Hội đồng hương Phú Thọ tại Macau (Trung Quốc) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Hội.

Hội trưởng Vi Long Thịnh cho biết: thời gian qua, hội đồng hương Phú Thọ đã hoạt động trên tinh thần đoàn kết, gắn bó yêu thương, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau khi hoạn nạn khó khăn. Hội đồng hương Phú Thọ đã nhiều lần nhận được bằng khen, giấy khen của tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau và Hiệp hội Đồng bào hải ngoại Việt Nam tại Macau.

Hội viên Hội đồng hương Phú Thọ tại Macau (Trung Quốc) hân hoan kỷ niệm 5 năm ngày thành lập
Hội trưởng Vi Long Thịnh (bên trái) tại lễ kỉ niệm.

Ông Thịnh cũng cho biết: Hội đồng hương Phú Thọ tại Macau hoạt động mạnh về mọi mặt như từ thiện, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Cụ thể: Hội đã tổ chức thăm hỏi hội viên khi họ ốm đau bệnh tật; quyên góp, giúp đỡ những trường hợp khó khăn hoạn nạn tại Macau và quê nhà. Hàng năm hội đã kêu gọi quyên góp hàng trăm triệu đồng gửi về quê hương, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa, những trường hợp ốm đau hoạn nạn, bệnh hiểm nghèo.

Buổi lễ còn diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ đặc sắc. Những tiết mục mang đậm bản sắc quê hương của Hội và các diễn viên đến dự từ các tỉnh thành.

Phạm Lý