Ukraine thêm nhiều công ty Nga vào danh sách trừng phạt, trong đó có người phụ nữ giàu nhất nước

Đối ngoại - Ngày đăng : 09:28, 24/07/2021

Baoquocte.vn. Ngày 23/7, Ukraine áp đặt các biện pháp trừng phạt công ty bán lẻ trực tuyến Wildberries của Nga và các chi nhánh của công ty này ở Ukraine, Belarus, Ba Lan và các quốc gia khác, theo một sắc lệnh do Tổng thống Volodymyr Zelensky ký.
Ukraine áp đặt các biện pháp trừng phạt công ty bán lẻ trực tuyến Wildberries của Nga
Ukraine áp đặt các biện pháp trừng phạt công ty bán lẻ trực tuyến Wildberries của Nga từ ngày 1/8.

Công ty tư nhân Wildberries là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất của Nga đặt trụ sở tại Moscow. Văn kiện trên đã quyết định phong tỏa các tài sản của công ty trong 3 năm, cấm rút vốn và liên hệ kinh doanh, trao đổi công nghệ cùng các hạn chế khác.

Kiev cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt 4 cá nhân là đồng sáng lập Wildberries, trong đó có Tatyana Bakalchuk, người phụ nữ giàu nhất nước Nga năm 2020 theo tạp chí Forbes.

Ukraine trước đó đã trừng phạt nhiều công ty và công dân Nga.

Quan hệ giữa Kiev và Moscow đã tồi tệ sau khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014, đồng thời Moscow cũng hậu thuẫn cho cuộc nổi dậy ly khai ở miền Đông Ukraine.

Chu An