Phát hiện hai đối tượng tàng trữ ma túy tại chốt kiểm soát dịch COVID-19

Pháp luật - Ngày đăng : 09:52, 21/07/2021

Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết đã phát hiện, bắt giữ hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra thân nhiệt tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 xã Sơn Long.
Chú thích ảnh
Chốt kiểm soát dịch COVID-19 xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, Phú Yên. Ảnh: TTXVN phát

Theo Thượng tá Huỳnh Thanh Sử, Trưởng Công an huyện Sơn Hòa, vào lúc 14 giờ ngày 20/7, Tổ công tác tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 xã Sơn Long phát hiện Nguyễn Thanh Tú (sinh năm 2003, trú ở Liên Trì 1, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa) điều khiển xe máy biển kiểm soát 79N1-933.55 chở theo Đinh Tấn Hữu Tài (sinh năm 2004, phường 9, thành phố Tuy Hòa) lưu thông theo hướng từ thành phố Tuy Hòa lên xã Sơn Long có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Qua đó, Tổ kiểm soát dịch phát hiện trên người Nguyễn Thanh Tú có tàng trữ một gói tinh thể màu trắng. Qua đấu tranh, Nguyễn Thanh Tú khai nhận, tinh thể màu trắng là ma túy đá. Công an huyện Sơn Hòa đã lập biên bản bắt quả tang, yêu cầu giám định ma túy và tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Từ ngày 29/6 đến ngày 20/7, Công an tỉnh Phú Yên đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 46 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 với các hành vi không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trốn đi khỏi khu vực phong tỏa, ra ngoài vì lý do không thiết yếu, không chấp hành yêu cầu khai báo y tế tại chốt kiểm dịch...

Chú thích ảnh
Công an huyện Sơn Hòa,tỉnh Phú Yên lập biên bản bắt quả tang đối với Nguyễn Thanh Tú. Ảnh: TTXVN phát

Đại tá Trần Trọng Hiền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, lực lượng Công an đang tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19.

Phạm Cường (TTXVN)