Từ chối bài hát là lập tức đồng nghiệp có hit, đây đích thực là những ứng cử viên của 'hội tay thối' ở Vbiz

Xem - nghe - đọc - Ngày đăng : 19:30, 15/07/2021

Nếu Noo Phước Thịnh không từ chối sáng tác của Phạm Toàn Thắng, Vương Anh Tú, Hương Tràm không bỏ lỡ sáng tác của Lương Bằng Quang,... có lẽ loạt hit như 'Anh cứ đi đi', ' Tháng tư là lời nói dối của em' hay 'Em không là duy nhất' giờ đã đổi chủ.

Noo Phước Thịnh

Có duyên với các bản hit nhưng ở khía cạnh lựa chọn bài hát, HLV The Voice lại khá lận đận. Cụ thể, chàng nam thần đã bỏ lỡ khá nhiều sáng tác hay mà sau này đều bật lên thành hit lớn.

Đầu tiên là "Anh cứ đi đi" - ca khúc làm nên tên tuổi của Hari Won dẫu trước đó bà xã Trấn Thành luôn bị chê bai tơi tả ở khoản phát âm tiếng Việt. Đến sáng tác của Vương Anh Tú, giọng hát lơ lớ đặc trưng của cô ca sĩ lai vô tình được phát huy triệt để. Vì lẽ đó mà giai đoạn sau, dù có rất nhiều sao Việt cover nhưng nhắc đến "Anh cứ đi đi", khán giả sẽ tự động nhớ đến Hari Won đầu tiên.

"Anh cứ đi đi" được coi là bản hit ấn tượng nhất trong sự nghiệp của Hari Won

Ít ai biết, trước khi được Hari Won thể hiện thành công, Noo Phước Thịnh mới là người đầu tiên được nhạc sĩ Vương Anh Tú gửi gắm. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, Noo lại từ chối để bây giờ tiếc nuối vì lỡ hit lớn được hàng trăm người cover.

"Trước đây, em của anh Mr. Siro là nhạc sĩ Vương Anh Tú có gửi cho tôi một bài hát. Như tôi đã từng nói bất cứ một bài hát nào đều phải có cái duyên của nó, tôi không hiểu tại sao khi mình nghe bài hát đó mà lại để nó vụt khỏi tầm tay để rồi bây giờ người ta hát thành hit, hàng trăm người cover lại. Khi để vụt mất một bài hát hay thì cảm giác uổng tiếc là không tránh khỏi". Noo từng tiếc nuối khi nhắc về "Anh cứ đi đi" như vậy.

Sau sáng tác của Vương Anh Tú, Noo tiếp tục bỏ lỡ kha khá ca khúc của Phạm Toàn Thắng như: "Tháng tư là lời nói dối của em", "Chuyện của mùa đông"...

Theo đó, trong vòng Đo ván của Giọng hát Việt 2018, Noo Phước Thịnh đã được phen muối mặt khi bị nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng bóc phốt: từng từ chối đến 5,6 bài hát của anh, trong đó có "Chuyện của mùa đông" và "Cứ thế" sau này đã trở thành hit lớn của Hà Anh Tuấn. Thậm chí, hit "Tháng tư là lời nói dối của em" sau khi sáng tác xong, Phạm Toàn Thắng cũng nghĩ đến Noo Phước Thịnh đầu tiên. Chỉ tiếc, Noo có lòng nhưng chưa có duyên, không có bài hát nào trong list đồng nghiệp gửi được Noo lựa chọn, để rồi khi nó "đóng đinh" với tên tuổi của Hà Anh Tuấn, HLV The Voice lại chỉ có thể ngậm ngùi hát lại.

"Một bài hát mình cần phải có thêm cả duyên nữa. Bản thân cũng cảm thấy có lỗi nếu một bài hát hay của nhạc sĩ gửi gắm mà mình lại phá tan nó. Thôi thì cứ âm thầm yêu thích, lâu lâu mượn đem đi hát. Mong sau này tôi sẽ lại có duyên được chính thức hát những sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng", lời giải thích của HLV The Voice sau khi ngượng ngùng tiết lộ: "bây giờ tôi toàn đi hát lại". Quả thực, Noo từng cover khá nhiều ca khúc hay của Hà Anh Tuấn

Hương Tràm

Sau hàng loạt ca khúc EDM sôi động, cuối tháng 2/2017, Tóc Tiên bất ngờ trở lại Vpop bằng bản ballad sâu lắng mang tên "Em không là duy nhất" được chắp bút bởi nhạc sĩ Lương Bằng Quang. Ngay từ khi mới ra mắt, ca khúc đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ phía khán giả bởi giai điệu nhẹ nhàng, da diết, giọng hát tình cảm của Tóc Tiên và câu hát có tính viral khắp mạng xã hội "Chọn con tim hay là nghe lý trí". Đây cũng được xem là sản phẩm âm nhạc nổi bật nhất của Tóc Tiên trong năm 2017.

Có duyên với EDM nhưng "Em không là duy nhất" mới là hit nhiều view nhất của Tóc Tiên

Ít ai biết, trước khi gắn liền với tên tuổi của Tóc Tiên, ca khúc này từng được Lương Bằng Quang gửi gắm cho Hương Tràm nhưng cô đã từ chối. Đến khi tiết lộ bí mật trong một buổi livestream trên trang facebook cá nhân, Hương Tràm không khỏi tiếc nuối khi hit đến tay còn để tuột mất.

Nếu không từ chối nhạc sĩ Lương Bằng Quang, có lẽ Hương Tràm giờ đã có thêm hit nữa

Quốc Thiên, Đức Phúc

Ra mắt ngày 18/10/2016, "Phía sau một cô gái" đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên giữa Tiên Cookie và Soobin. Đây cũng là bản hit lớn nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Soobin từ trước tới nay, đưa nam ca sĩ thoát khỏi thời kì chật vật vì liên tục bị so sánh với Sơn Tùng M-TP. Tuy nhiên không nhiều người biết rằng, trước khi được gửi gắm tới giọng hát của HLV The Voice Kids, sáng tác của Tiên Cookie đã bị nhiều nghệ sĩ Việt từ chối thể hiện.

Nhiều người vẫn tưởng rằng, "Phía sau một cô gái" được Tiên Cookie sáng tác dành riêng cho Soobin Hoàng Sơn nhưng không phải vậy

Đầu tiên, trong một bài phỏng vấn cách đây 4 năm, Quốc Thiên chia sẻ bản thân không tránh khỏi cảm giác nuối tiếc khi đã bỏ lỡ hit của Tiên Cookie: "Vào khoảng tháng 07/2015, Tiên Cookie có gửi cho tôi nghe thử "Phía sau cô ấy" (Tên cũ của "Phía sau một cô gái"). Ngay lúc đó tôi đã rất thích nhưng tiếc là Tiên lại không chịu bán. Vì đã mê ngay từ đầu nên cứ lâu lâu tôi lại mở email ra nghe, nhiều lần đến nỗi thuộc làu. Cho đến khoảng 08/2016, khi Tiên quyết định đưa cho mình thì có lẽ cảm giác với ca khúc không còn mới mẻ nữa, nên tôi lại chần chừ để dành cho sản phẩm cuối năm. Cuối cùng ca khúc đã trở thành bản hit đình đám. Đó là điều khiến tôi nuối tiếc nhất".

Quốc Thiên

Giá như không từ chối "Phía sau một cô gái", Quốc Thiên đã có hit đầu tiên trong đời

Không chỉ có Quốc Thiên, Quán quân Giọng hát Việt 2015 Đức Phúc cũng tiếc đứt ruột khi bỏ qua bản hit đình đám: "Tôi tiếc đứt ruột bài "Phía sau một cô gái" vì ban đầu chị Tiên Cookie gửi cho tôi vào năm 2015 nhưng vì nghĩ không hợp nên tôi đành từ chối".

Minh Tuyết

Thời điểm chọn bài cho đêm nhạc Paris By Night 68, nhạc sĩ Nhật Trung từng có ý định để Minh Tuyết thể hiện ca khúc mới sáng tác của mình là "Nửa vầng trăng". Thậm chí, để hợp với giọng hát của cô, nam nhạc sĩ còn sẵn sàng phối lại phần hòa âm theo phong cách trẻ trung. Thế nhưng khi nghe ca khúc này, Anh Huỳnh Thi lại nghĩ Như Quỳnh sẽ hợp hơn vì melody rất đẹp và đậm chất Á Đông. Và cuối cùng, "Nửa vầng trăng" đã tuột khỏi tay em gái Cẩm Ly.

"Nửa vầng trăng" đáng lẽ ra là của Minh Tuyết chứ không phải Như Quỳnh.  

T.H (tổng hợp),