Bản tin Covid-19 sáng 9-7: Thêm 377 ca mắc Covid-19 được phát hiện trong khu cách ly và khu phong tỏa

Đối ngoại - Ngày đăng : 07:33, 09/07/2021

QĐND Online – Sáng 8-7, Bộ Y tế cho biết, tính từ 18 giờ 30 phút ngày 8-7 đến 6 giờ ngày 9-7, Việt Nam ghi nhận thêm 425 ca mắc mới.

Trong đó có 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thái Bình (1), An Giang (1) và 423 ca ghi nhận trong nước tại TP Hồ Chí Minh (350), Long An (37), Đồng Nai (15), Phú Yên (6), An Giang (5), Khánh Hòa (4), Bắc Ninh (3), Vĩnh Phúc (1), Gia Lai (1), Bạc Liêu (1); trong đó 377 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tại An Giang ghi nhận một ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Ngày 30-5, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 7-7 dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tại tỉnh Thái Bình ghi nhận một ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Ngày 19-6, từ Pháp nhập cảnh Việt Nam tại trên chuyến bay VN18 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thái Bình. Kết quả xét nghiệm ngày 8-7 dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Tại tỉnh Phú Yên ghi nhận 6 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 7-7 dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận một ca có tiền sử đi về từ TP Hồ Chí Minh, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 8-7 dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Vĩnh Phúc.

Tại tỉnh Gia Lai ghi nhận một ca có tiền sử đi về từ TP Hồ Chí Minh, đã chủ động khai báo y tế. Kết quả xét nghiệm ngày 8-7 dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tại tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 4 ca, trong đó có 3 ca liên quan đến bệnh nhân (BN) 17725; 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 6-7 dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 3 ca có tiền sử đi về từ TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 7-8 dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tại tỉnh An Giang ghi nhận 5 ca, trong đó có 4 ca là các trường hợp F1; một ca có tiền sử đi về từ TP Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 8-7 dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tại tỉnh Đồng Nai ghi nhận 15 ca, trong đó có 13 ca là các trường hợp F1; 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tại tỉnh Long An ghi nhận 37 ca, trong đó có 16 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 21 ca có tiền sử đi về TP Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tại TP Hồ Chí Minh ghi nhận 350 ca, trong đó có 307 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 43 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tại tỉnh Bạc Liêu ghi nhận một ca liên quan đến chợ Bình Điền, TP. Hồ Chí Minh, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 8-7 dương tính với virus SARS-CoV-2.

Như vậy tính đến 6 giờ ngày 9-7, Việt Nam có tổng cộng 22.910 ca ghi nhận trong nước và 1.900 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27-4 đến nay là 21.340 ca, trong đó có 6.176 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định, Quảng Nam, Lào Cai. Có 11 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bến Tre, Thừa Thiên - Huế, Sóc Trăng, Thanh Hoá, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hậu Giang, Kiên Giang.

Ảnh minh họa: SKĐS

Thêm 22.647 người được tiêm vaccine phòng Covid-19

Sáng 9-7, Bộ Y tế cho biết, trong ngày 8-7, có thêm 22.647 người tại 16 tỉnh, thành phố và các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Tính đến 16 giờ ngày 8-7, tổng cộng đã thực hiện tiêm 3.983.800 liều vaccine phòng Covid-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 là 249.532 người.

Hà Nội: Phát hiện 3 lái xe chở hàng từ TP Hồ Chí Minh dương tính với virus SARS-CoV-2

Tối 8-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, vừa ghi nhận ba trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 là lái xe hàng đường dài từ TP Hồ Chí Minh.

Đo nhiệt độ cho lái xe. Ảnh minh họa nhandan.com.vn

Ba lái xe này là L.X.T (nam, sinh năm 1987); N.B.T (nam, sinh năm 1998) và B.T.Q (nam, sinh năm 1976) đều ở xã Quất Động, huyện Thường Tín. Cả ba người đều là lái xe chở hàng đường dài bắc - nam (TP Hồ Chí Minh đến bãi xe Liên Phương, huyện Thường Tín, Hà Nội).

Trước ngày 28-6, các lái xe này có đi chở hàng từ TP Hồ Chí Minh về Hà Nội một lần, nhưng chưa nhớ mốc thời gian (đang tiếp tục điều tra). Từ ngày 28-6 đến 29-6, họ từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh. Trong thời gian từ ngày 29-6 đến 5-7, họ ở tại quận 12, TP Hồ Chí Minh. Từ ngày 5 đến 7/-7, họ rời TP Hồ Chí Minh về Hà Nội.

Khoảng 18 giờ ngày 7-7, ba người này về đỗ xe tại bãi Liên Phương, xã Quất Động, huyện Thường Tín.

Tại bãi đỗ xe, nhóm người này có tiếp xúc với một nhân viên bảo vệ, sau đó về nhà luôn, ở cùng nhà với một người khác. Ngày 8-7, cả ba trường hợp di chuyển về Bắc Ninh để lấy hàng.

Trong ngày 7 và 8-7, hai trong ba người lái xe có biểu hiện đau, rát họng, ho, sốt, mệt mỏi. Sau đó, họ đến Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ, tỉnh Bắc Ninh. Họ được lấy mẫu xét nghiệm Realtime RT-PCR và kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Kết quả điều tra sơ bộ, Trung tâm Y tế huyện Thường Tín xác minh được 4 F1 liên quan đến các lái xe trên. Hiện, CDC Hà Nội phối hợp với huyện Thường Tín tiếp tục điều tra, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan.

Như vậy, tính từ ngày 5-7 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 21 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân không chủ quan, lơ là, luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch; tuyệt đối tuân thủ "Khuyến cáo 5K + Vaccine"; liên hệ với đường dây nóng Bộ Y tế: 1900.9095 để được tư vấn khi cần thiết.

Tiêm vaccine phòng Covid-19 là biện pháp phòng bệnh chủ động rất quan trọng. Tuy nhiên, người đã được tiêm vaccine Covid-19 vẫn rất cần ý thức được tầm quan trọng của việc hạn chế các hành vi nguy cơ, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

THÁI SƠN