Tạm giữ hình sự 5 đối tượng đòi nợ thuê, giết người

Pháp luật - Ngày đăng : 19:58, 08/07/2021

Khi đến nhà ông Trần Văn Lùng, 5 đối tượng gồm Tiến, Đức, Tuấn Đạt, Duy cầm rựa xông vào chém ông Lùng, Thọ và 3 xe máy. Trong đó, đối tượng Tấn Đạt trực tiếp chém vào đầu nạn nhân Lùng 2 cái.

Ngày 8/7/2021, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Trần Quốc Tiến, sinh ngày 18/12/2005, ngụ tại khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Hoàng Tuấn Đạt (Đạt mập), sinh ngày 12/5/2003, ngụ tại khu phố 2, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh; Hàn Văn Chung, sinh ngày 14/1/2003, ngụ ấp Hội Tân, xã Tân Hội, huyện Tân Châu; Ngô Văn Chiến, sinh ngày 5/2/2002, ngụ tại ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu và Trịnh Tấn Đức, sinh ngày 10/11/2004, ngụ tại ấp Thạnh Quới, xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, để điều tra về hành vi giết người.

Chú thích ảnh
Hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: Đức Hoảnh/TTXVN

Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 5/7/2021, ông Trần Văn Lùng, sinh năm 1963, ngụ khu phố Long Tân, phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, cùng cháu ngoại là Nguyễn Hữu Thọ (Bin), sinh năm 2006, ngụ khu phố 3, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, đang nằm ngủ ở dưới mái hiên trước nhà ông Lùngthì bị một nhóm thanh niên sử dụng hung khí đến chém ông Lùng và Thọ. Mặc dù được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên ông Lùng tử vong lúc 5 giờ 30 phút cùng ngày, còn Thọ bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an thị xã Hòa Thành tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra xác minh, truy bắt các đối tượng gây án.

Chú thích ảnh
Hung khí các đối tượng sử dụng để gây án. Ảnh: Đức Hoảnh/TTXVN

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận, xuất phát từ việc Thọ mượn 800 nghìn đồng của Huỳnh Gia Nghi (sinh năm 2009), ngụ phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, mà không trả. Nghi nhờ Ngô Gia Hào (Hào nhỏ), sinh ngày 16/12/2007, ngụ tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, đòi giùm. Sau đó, Hào rủ thêm Tiến đi đòi nợ, quá trình đòi tiền không được còn bị người thân của Thọ thách thức nên Tiến rủ Hào quay lại đánh trả thù.

Tối hôm đó, Tiến còn rủ thêm các đối tượng Hàn Văn Chung, Nguyễn Hoàng Tuấn Đạt (Đạt mập), Ngô Văn Chiến, Trịnh Tấn Đức, Lâm Tấn Đạt (Đạt cỏ), cùng ngụ phường 2, thành phố Tây Ninh; Nguyễn Phương Duy (Duy kiến), sinh năm 2007, ngụ tại xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, cùng tham gia.

Chú thích ảnh
Đối tượng Hàn Văn Chung, Trần Quốc Tiến, Nguyễn Hoàng Tuấn Đạt, Ngô Văn Chiến và Trịnh Tấn Đức tại cơ quan Công an. Ảnh: Đức Hoảnh/TTXVN

Khi đến nhà ông Lùng, 5 đối tượng gồm Tiến, Đức, Tuấn Đạt, Duy cầm rựa xông vào chém ông Lùng, Thọ và 3 xe máy. Trong đó, đối tượng Tấn Đạt trực tiếp chém vào đầu nạn nhân Lùng 2 cái. Gây án xong, cả nhóm lên xe về nhà trọ của Tiến cất giấu hung khí, sau đó Đức, Chiến, Tấn Đạt đi về nhà; các đối tượng còn lại ngủ tại nhà trọ của Tiến.

Phòng Cảnh sát Hình sự đang tạm giữ các đối tượng Tiến, Chung, Tuấn Đạt, Chiến, Đức về hành vi giết người. Riêng 3 đối tượng Duy, Hào, Tấn Đạt do chưa đủ 14 tuổi nên được gia đình bảo lãnh chờ xử lý.

TTXVN/Báo Tin tức (TTXVN)