Văn phòng Tổng cục Chính trị đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Đối ngoại - Ngày đăng : 16:33, 08/07/2021

Chiều 8-7, Văn phòng Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021. Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT tới dự và phát biểu chỉ đạo. Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Chánh Văn phòng TCCT chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Đỗ Căn đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Văn phòng TCCT vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng Đỗ Căn gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Văn phòng Tổng cục Chính trị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Đỗ Căn trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Văn phòng Tổng cục Chính trị.

Thượng tướng Đỗ Căn phát biểu tại buổi lễ.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021, Văn phòng TCCT thống nhất nhận định: Đảng ủy, chỉ huy văn phòng và cấp ủy, chỉ huy các phòng, ban đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ huy cơ quan quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của trên, xây dựng cơ quan có chuyển biến, hoàn thành tốt nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất. Nội bộ ổn định; đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị trình bày báo cáo sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Thay mặt lãnh đạo TCCT và Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT, Thượng tướng Đỗ Căn chúc mừng Văn phòng TCCT được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; đồng thời ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của văn phòng trong 6 tháng đầu năm 2021. Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu Văn phòng TCCT tiếp tục nắm vững chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp nắm chắc tình hình cả trong và ngoài quân đội; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất, hướng dẫn chỉ đạo, tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng, trúng, sát thực tiễn; chú ý rà soát hệ thống văn bản, nhất là quy chế, quy định, kịp thời báo cáo thủ trưởng TCCT chỉ đạo sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Bên cạnh đó, thường xuyên quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Cơ quan TCCT, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nền nếp chính quy, nhất là chế độ canh trực ở các cấp; tăng cường kiểm tra siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ về lễ tiết tác phong quân nhân, văn hóa công sở.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Thượng tướng Đỗ Căn lưu ý Văn phòng TCCT tập trung nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng đảng bộ, các cấp ủy trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; đề cao tự phê bình, phê bình trên tinh thần xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, cán bộ, đảng viên nói và làm theo nghị quyết của Đảng.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH