Sài Gòn trước cách ly: Rau xanh tăng dựng đứng, giá trứng lên gấp đôi

Vận may - Ngày đăng : 15:22, 08/07/2021

Việc người dân đổ xô đi mua hàng tích trữ đã khiến giá cả các mặt hàng tăng cao tại TP.HCM.

Mua rồi bán lại kiếm lời

12 tiếng trước thời điểm áp dụng giãn cách xã hội. Giữa trưa, các gian hàng xung quanh chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), lượng người đến mua các mặt hàng là khá đông, khác hẳn so với ngày thường.

Các mặt hàng được người dân tập trung chủ yếu mua là hải sản, đồ tươi sống, rau, củ, quả Bên cạnh đó mặt hàng trứng (gà, vịt) được mua gom với số lượng lớn.

Sài Gòn trước cách ly: Rau xanh tăng dựng đứng, giá trứng lên gấp đôi-1

Mua trứng tích trữ tại chợ Bà Chiểu (TP.HCM)

“Trứng về có thể để tủ lạnh ăn được nhiều ngày nên gia đình tôi mua tới hơn 50 quả về để ăn dần”, chị Thương – một người đi chợ cho biết.

Khảo sát của phóng viên VietNamNet cho thấy, giá trứng vịt tại khu vực chợ đã lên tới 55.000 đồng/chục trong khi ngày thường chỉ có giá dao động khoảng từ 30.000 – 35.000 đồng/chục điều này đồng nghĩa với việc giá mặt hàng này đã tăng tới khoảng 60%.

Sài Gòn trước cách ly: Rau xanh tăng dựng đứng, giá trứng lên gấp đôi-2

Số thực phẩm được mua có giá 100.000 đồng (Ảnh: NVCC)

Trong khi đó, trứng gà trước đây có giá dao động trung bình khoảng từ 20.000 – 25.000 đồng/chục thì nay đang được bán với giá 40.000 đồng/chục, mức giá tăng gần gấp đôi.

Tuy nhiên, cũng có trường hợp người dân ra mua trứng với số lượng lớn để tích trữ và mục đích bán lại kiếm lời trong những ngày tới đây khi TP.HCM áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16.

Giá rau tăng rất nhanh

Sài Gòn trước cách ly: Rau xanh tăng dựng đứng, giá trứng lên gấp đôi-3

Chia sẻ về giá thực phẩm leo thang tại TP.HCM

Đối với các mặt hàng tươi sống: tôm (tôm to và tôm bé) có mức giá bán ngày thường dao động từ 150.000 – 180.000 đồng/kg, mức giá ngày hôm nay đã lên 220.000 – 230.000 đồng/kg. Các loại hải sản như cá cam, cá lóc, cá nục đều đồng loạt tăng giá từ 20 – 30%.

Giá thịt heo cũng tăng theo, sườn có giá khoảng 120.000 – 130.000 đồng/kg thì nay lên mức 180.000-200.000 đồng/kg. Thịt ba rọi từ 150.000 – 180.000đồng/kg tăng lên 210.000 đồng – 230.000 đồng/kg…

Tăng giá mạnh nhất có thể nói đến mặt hàng rau xanh. Dưa leo ngoài chợ ngày thường giá từ 12.000 – 15.000 đồng/kg thì nay cũng tăng tới 30.000 đồng/kg, bắp cải lên tới 50.000 đồng/kg, đậu 50.000 đồng/kg, bầu 40.000 đồng/kg…

Sài Gòn trước cách ly: Rau xanh tăng dựng đứng, giá trứng lên gấp đôi-4

3 củ cà rốt, 5 củ su hào vừa vừa giá 120.000 đồng (Ảnh: NVCC)

Chị Út Liễu cho biết sáng ra đi chợ tại ở khu vực Thủ Đức mà giá một kg cải ngọt mỗi chỗ bán khác nhau, chỗ 30.000 đồng/kg nhưng có chỗ lại 40.000 đồng hoặc 50.000 đồng.

“Dưa leo, bầu bí cũng đều 40.000 đồng – 50.000 đồng/kg. Mắc quá trời”, chị than vãn.

“3 củ cà rốt, 5 củ su hào vừa vừa mà 120.000 đồng. Khóc ròng”, một người nội chợ khác chia sẻ lên mạng xã hội.

Trong khi đó, một người tên Phương Điệp chia sẻ bức ảnh gây sốc trong nhóm những người dân ở quận Bình Thạnh. Người phụ nữ này miêu tả việc mua 01 quả bầu, 1 củ cà rốt và một ít đậu que có giá tổng cộng 100.000 đồng.

“Mình đi chợ rất sớm nên không phải xếp hàng gì hết. Lúc mình mua rau là 100.000 đồng thì giờ là 120.000 đồng rồi. Giá rau tăng hơn giá vàng nữa”, Phương Điệp chia sẻ.

Trước thông tin về việc giá cả tại chợ leo thang chóng mặt, nhiều người đã bày tỏ quan điểm bức xúc khi một số người đang lợi dụng tình hình dịch bệnh để đẩy giá các mặt hàng lên cao.

“Ghét nhất là người thừa cơ đẩy giá! Đồng lồng nhịn chút cũng không chết để xem bọn họ bán cho ai”, Châu Nguyễn viết.

Sài Gòn trước cách ly: Rau xanh tăng dựng đứng, giá trứng lên gấp đôi-5

Giữa trưa nhưng lượng người đi chợ tăng cao

“Trời ơi, mai mốt hàng trong siêu thị tấp đầy lại bây giờ. Không sợ đói đâu mấy bạn ơi. Đừng tiếp tay cho người buôn bán chặt chém như vậy”, Nguyễn Minh Hiền chia sẻ.

“Lợi dụng dịch bệnh họ tăng giá ghê quá. Đã dịch bệnh không thương nhau mà còn cơ hội nữa. Chán thật”, một người dùng mạng xã hội khác nêu quan điểm.

Kết quả khảo sát thực tế tại 03 chợ đầu mối của Sở Công thương TP.HCM, tổng lượng hàng về các kho bãi, các điểm tập kết hàng hóa xung quanh chợ khoảng 900 tấn/ngày đêm, bên cạnh đó, qua trao đổi với Ban quản lý 03 Chợ đầu mối, lượng hàng các thương lái lớn bán hàng qua kênh điện thoại, Zalo, giao hàng trực tiếp không về điểm tập kết ước khoảng 1.200 tấn/ ngày đêm.

So với ngày hôm trước, tính đến sáng 08/07, tổng lượng hàng đạt 2.100 tấn/ngày đêm (giảm hơn 34%) so với ngày 07/07 (3.188,9 tấn), trong đó:

Nhóm mặt hàng thịt gia súc: 300 tấn/ngày đêm; nhóm mặt hàng thủy hải sản: khoảng 50 tấn/ngày đêm; nhóm mặt hàng rau củ quả, trái cây: khoảng 1750 tấn/ngày đêm.

Sài Gòn trước cách ly: Rau xanh tăng dựng đứng, giá trứng lên gấp đôi-6Mua sắm
Giá rau, củ tại chợ ở TP.HCM tiếp tục tăng mạnh

Theo VietNamNet