Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng họp triển khai nhiệm vụ

Đối ngoại - Ngày đăng : 13:31, 08/07/2021

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Quân khu 7, Quân khu 9 và một số địa phương trên cả nước diễn biến phức tạp, sáng 8-7, Ban chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức phiên họp triển khai các nhiệm vụ cấp bách.

Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP, Trưởng BCĐ PCD Covid-19 BQP chủ trì phiên họp.

Tại cuộc họp, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần), đại diện Cơ quan thường trực BCĐ PCD Covid-19 BQP thông báo nhanh diễn biến tình hình dịch Covid-19 trên một số địa bàn trọng điểm của nước ta, nhất là các địa phương thuộc Quân khu 7, Quân khu 9. Đồng thời, báo cáo các đề nghị của Bộ Y tế, một số địa phương yêu cầu lực lượng quân đội tham gia, hỗ trợ PCD; tóm tắt kết quả triển khai công tác PCD của BCĐ PCD các cấp và các đơn vị quân đội trước tình hình diễn biến dịch phức tạp trên các địa bàn.

Trung tướng Vũ Hải Sản phát biểu kết luận phiên họp.

Qua báo cáo cho thấy, trước tình hình dịch bệnh phức tạp, cấp bách, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga đã triển khai lực lượng cùng xe xét nghiệm lưu động đến hỗ trợ các địa bàn của TP Hồ Chí Minh thực hiện lấy mẫu, xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Trước đó, Học viện Quân y đã điều động đoàn công tác hơn 50 cán bộ, nhân viên hỗ trợ các vùng tâm dịch của TP Hồ Chí Minh tham gia lấy mẫu, xét nghiệm. Hiện nay, Bệnh viện Quân y 175 đã huy động 50 bác sĩ, 100 điều dưỡng viên; Bệnh viện Quân y 7A (Quân khu 7) điều động 10 bác sĩ, 30 điều dưỡng viên phối hợp cùng các lực lượng khác của quân đội tham gia hỗ trợ các địa bàn trên TP Hồ Chí Minh PCD Covid-19.

Quang cảnh phiên họp.

Ngoài ra, Cục Quân y đã chỉ đạo các bệnh viện, đơn vị quân y chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng tăng cường 200 tổ lấy mẫu, 40 tổ xét nghiệm Covid-19 hỗ trợ cho các địa phương trên địa bàn Quân khu 7. Trên địa bàn Quân khu 9, các cơ quan, đơn vị đã huy động lực lượng 500 cán bộ, nhân viên quân y sẵn sàng tham gia hỗ trợ các địa phương công tác lấy mẫu, làm xét nghiệm PCD…

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Trung tướng Vũ Hải Sản biểu dương sự chủ động vào cuộc của các cơ quan, bộ phận giúp việc BCĐ PCD Covid-19 BQP và các cơ quan, đơn vị toàn quân, nhất là Tổng cục Hậu cần và Cục Quân y. Đồng chí cho biết thêm, trước diễn biến dịch hết sức phức tạp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, BQP đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huy động hơn 20 xe làm nhiệm vụ hỗ trợ địa phương phun khử khuẩn các điểm dịch; tổ chức 150 tổ xét nghiệm hỗ trợ địa phương các khâu lấy mẫu, xét nghiệm, chuẩn bị 50 điểm cách ly tập trung để cách ly y tế công dân. Ngoài ra, các bệnh viện lớn của quân đội trên địa bàn cũng đã sẵn sàng các phương án để tham gia hỗ trợ địa phương PCD ở mức cao nhất trong khả năng cho phép khi có lệnh.

Trung tướng Vũ Hải Sản (ngoài cùng bên phải) kiểm tra công tác chuẩn bị tại phòng làm việc dự kiến đặt Sở chỉ huy Ban chỉ đạo tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 Quốc gia.
Trung tướng Vũ Hải Sản (thứ 2 từ phải) cùng các đại biểu kiểm tra cơ sở vật chất tại khu vực dự kiến đặt Sở chỉ huy Ban chỉ đạo tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 Quốc gia.

Về các nội dung liên quan khác mà Cơ quan thường trực báo cáo, Trung tướng Vũ Hải Sản đồng ý chủ trương chuyển Bệnh viện Quân dân y Miền Đông (Quân khu 7) thành Bệnh viện Dã chiến Truyền nhiễm để điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ nhẹ và vừa. Đồng thời giao Tổng cục Hậu cần tiếp tục làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 7, Bộ tư lệnh Quân khu 9 thống nhất phương án, sẵn sàng chuẩn bị, tạo điều kiện tốt nhất đưa Bệnh viện Dã chiến Truyền nhiễm số 5, Bệnh viện Dã chiến Truyền nhiễm số 6 đi vào hoạt động khi có yêu cầu.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên báo cáo một số kết quả tham gia giúp các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch Covid-19 của lực lượng quân y toàn quân.

Cũng trong khuôn khổ phiên họp, Trung tướng Vũ Hải Sản đã nghe báo cáo về công tác chuẩn bị "Lễ phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 toàn quốc” do Bộ Y tế chủ trì phối hợp với BQP tổ chức vào sáng 10-7 tới. Được biết, buổi lễ phát động sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu chính Sở chỉ huy BQP kết nối với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố và 7 điểm cầu thuộc các quân khu trong cả nước. Đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ phát động đã được các cơ quan chức năng BQP triển khai khẩn trương, cơ bản hoàn tất các nội dung. Theo đó, Trung tâm điều hành chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 Quốc gia sẽ được đặt tại trụ sở Cục Quân y. Cán bộ, nhân viên của Bộ Y tế và BQP sẽ ứng trực 24/24h điều hành chiến dịch tiêm chủng; sẵn sàng tư vấn, xử lý các tình huống phát sinh, nỗ lực bảo đảm an toàn cao nhất cho chiến dịch tiêm chủng.

Sau khi nghe các cơ quan chức năng báo cáo và trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại một số địa điểm đặt sở chỉ huy, Trung tướng Vũ Hải Sản yêu cầu các cơ quan chức năng của BQP phối hợp, hiệp đồng với Bộ Y tế làm tốt công tác chuẩn bị hội trường, trang trí, khánh tiết, đón tiếp đại biểu. Tiếp tục phối hợp với Bộ tư lệnh 86, Binh chủng Thông tin liên lạc, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội chuẩn bị tốt đường truyền, dữ liệu phục vụ công tác trình chiếu, kết nối thông tin liên lạc thông suốt, an toàn, góp phần để buổi lễ do Thủ tướng Chính phủ chủ trì diễn ra thành công tốt đẹp.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN