Bắt giữ 9 đối tượng chuẩn bị xuất cảnh trái phép qua biên giới

Pháp luật - Ngày đăng : 19:54, 07/07/2021

Chiều 7/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, Đồn Biên phòng Long Phước (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) và Đồn Biên phòng Phước Chỉ (thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) vừa ngăn chặn 2 vụ, với 9 đối tượng đang chuẩn bị xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Cụ thể, lúc khoảng 23 giờ ngày 6/7, tại điểm Chốt Long Cường (thuộc ấp Long Cường, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, gần cột mốc 161/3), các chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng Long Phước đang tuần tra biên giới đã phát hiện, bắt giữ 4đối tượngđang tìm đường xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Qua làm việc, 4 đối tượng khai tên Vũ Ngọc Viết Cường, sinh năm 1993, ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh; Bùi Thế Anh Tân, sinh năm 1982 và Phạm Tuấn Anh, sinh năm 1989, cùng ngụ quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh và Đinh Quang Thương, sinh năm 1999, ngụ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Tiếp đến, vào lúc 3 giờ 40 phút, ngày 7/7, khi các chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng Phước Chỉ đang tuần tra gần cột mốc phụ 174/3, thuộc địa bàn ấp Phước Thuận, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng thì phát hiện và bắt giữ 5 đối tượng chuẩn bị xuất cảnh trái phép.

Tại Đồn biên phòng Phước Chỉ, 5 đối tượng khai là: Lê Tuấn Kiệt, sinh năm 1999, ngụ huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh; Thái Ngọc Minh Luân, sinh năm 1999, ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; Đoàn Văn Hiệp, sinh năm 1996, ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng; Lê Tuấn Hiếu, sinh năm 1991, ngụ huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh năm 1991, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Tất cả 9 đối tượng kể trên cùng khai nhận, thông qua mạng xã hội có quen cùng một đối tượng (chưa rõ họ tên và địa chỉ) giới thiệu sang Campuchia để làm việc, với mức lương 20 triệu đồng/tháng, nên cả hai nhóm cùng rủ nhau xuất cảnh trái phép qua biên giới để làm việc, tuy nhiên khi đang chuẩn bị tìm đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép thì bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng Long Phước và Đồn Biên phòng Phước Chỉ tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phạm Thanh Tân (TTXVN)