Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND

Xã hội - Ngày đăng : 10:44, 04/07/2021

100% đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã bầu ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII.
Bi thu Tinh uy Nghe An Thai Thanh Quy duoc bau giu chuc Chu tich HDND hinh anh 1Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý. (Ảnh: Nguyễn Oanh/Vietnam+)

Sáng 4/7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất.

Tại kỳ họp, ông Lê Đình Lý, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh đã trình bày Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 có 98,93% cử tri trong tỉnh đã bầu 83/83 đại biểu Hội đồng Nhân dân. Cơ cấu, thành phần đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa mới cơ bản đảm bảo yêu cầu; chất lượng, trình độ chuyên môn đại biểu được nâng lên so với các nhiệm kỳ trước.

Cũng tại kỳ họp, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

100% đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 cũng đã bầu ông Nguyễn Nam Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và ông Nguyễn Như Khôi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp lần này cũng xem xét, thông qua một số nghị quyết như: Nghị quyết về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Ông Thái Thanh Quý, sinh ngày 19/4/1976; dân tộc Kinh; quê quán xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; trình độ chuyên môn: tiến sỹ Kinh tế; Lý luận chính trị: cao cấp.

Từ tháng 11/1997 đến tháng 9/2003, ông là cán bộ Tỉnh đoàn; Phó Bí thư Đoàn các cơ quan Dân Chính Đảng; Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó Ban Thanh niên nông thôn, Công nhân và Đô thị, Tỉnh đoàn Nghệ An.

Từ tháng 10/2003 đến tháng 8/2012, ông là Bí thư Đoàn các cơ quan Dân Chính Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Trường học Tỉnh đoàn; Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên tỉnh; Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh; Phó Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Từ tháng 9/2012 đến tháng 9/2016, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy huyện Nam Đàn, Phó Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng (tháng 1/2016).

Từ tháng 10/2016 đến tháng 8/2017, ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tháng 7/2017), Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An (tháng 10/2016).

Từ tháng 9/2017 đến tháng 9/2018, ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An.Từ tháng 10/2018 đến tháng 01/2020, đồng chí là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 1/2020 đến tháng 3/2020, ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 1/2021, ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Từ tháng 02/2021 đến nay, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Tháng 6/2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV./.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN/Vietnam+)

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN/Vietnam+)