Tỷ giá ngoại tệ ngày 28/6: Fed thận trọng, USD giảm giá

Chuyển động Thị trường - Ngày đăng : 06:47, 28/06/2021

USD giảm giá trong bối cảnh Fed càng thận trọng trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ trở lại. Đại dịch Covid-19 vẫn là nguy cơ lớn nhất đối các nền kinh tế.

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 91,81 điểm, giảm 0,47%.

Hội đồng quản trị Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nhất trí ủng hộ đề xuất tạo ra một khoản dự trữ mới kỷ lục 650 tỷ USD cho các thành viên với kế hoạch tăng cường nguồn lực cho các quốc gia đang chống chọi với đại dịch.

Kế hoạch vẫn cần sự chấp thuận cuối cùng của Hội đồng Thống đốc bao gồm các đại diện, thường là Bộ trưởng tài chính hoặc người đứng đầu ngân hàng trung ương của 190 quốc gia thành viên IMF. Giám đốc IMF Georgieva trước đây cho biết rằng, bà mong đợi kế hoạch sẽ được phê duyệt vào tháng 8.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 28/6: Fed thận trọng, USD giảm giá-1
Tỷ giá hôm nay

Trong cuộc họp chính sách vừa qua, Cục Dự trữ liên bang (Fed) tỏ ra rất lo ngại về áp lực lạm phát và bật tín hiệu sẽ tăng lãi suất từ năm 2023, thậm chí sớm hơn dự kiến.

Tuy nhiên trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ , Chủ tịch Fedlại cho rằng lạm phát chỉ là nhất thời. Kinh tế Mỹ đang tăng trưởng ổn định, và điều này đã và đang làm tăng áp lực lạm phát. Tuy nhiên, lạm phát tăng trong thời gian qua lên mức cao nhất trong 13 năm chỉ mang tính tạm thời.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) đã đi trước một bước so với Fed trong việc điều chỉnh các biện pháp kích thích sau đại dịch Covid-19 nhằm giảm bớt áp lực một khi Fed thay đổi chính sách.

Thị trường lãi suất cao của Trung Quốc vẫn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư toàn cầu, điều này có thể giúp giữ cho đồng nhân dân tệ mạnh hơn so với các đồng tiền khác. Mặc dù lãi suất của Mỹ đã tăng sau tín hiệu của Fed, nhưng trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Trung Quốc vẫn mang lại lợi suất cao hơn khoảng 1,6% so với trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ.

Theo báo cáo mới công bố của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), lãi suất trái phiếu tại thị trường Đông Á mới nổi phân hóa do những yếu tố thị trường cụ thể, trong khi đại dịch Covid-19 và những quan ngại về áp lực lạm phát dẫn tới tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của Đông Á mới nổi đã đạt 20.300 tỷ USD vào cuối tháng 3 năm nay. Tăng trưởng của thị trường trái phiếu ở mức khiêm tốn trong quý I/2021, đạt 2,2% so với mức tăng 3,1% cùng kỳ năm ngoái.

Ngày 26/6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.179 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.975 đồng và bán ra ở mức 23.824 đồng.

Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng USD phổ biến ở mức 22.910 đồng (mua) và 23.110 đồng (bán).

Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 22.910 đồng/USD và 23.110 đồng/USD. Vietinbank: 22.910 đồng/USD và 23.110 đồng/USD. ACB: 22.930 đồng/USD và 23.090 đồng/USD.