Bãi biển Đà Nẵng vắng người sau lệnh cấm

Du lịch online - Ngày đăng : 09:58, 05/05/2021

Sau yêu cầu tạm dừng hoạt động của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, các bãi biển và khu vui chơi vắng người, hầu hết người dân chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng…

Từ 0h ngày 4/5, theo yêu cầu của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, thành phố tạm dừng một số hoạt động sau khi ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Các hoạt động tạm dừng bao gồm: lễ hội văn hóa, thể thao, tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, các sự kiện biểu diễn nghệ thuật; hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu tại các khu, điểm vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, quán bar, pub, vũ trường, karaoke, mát xa, trò chơi điện tử, rạp phim, casino, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng; hoạt động khu phố đi bộ, chợ đêm.

Bãi biển Đà Nẵng vắng người sau lệnh cấm - 1

Sau lệnh cấm hoạt động, lực lượng chức năng tiến hành căng dây tại các bãi biển.

Bãi biển Đà Nẵng vắng người sau lệnh cấm - 2

Và thông báo cho người dân biết.

Hoạt động thể dục, thể thao, thể hình tại phòng tập gym, yoga, bida; hoạt động thể thao trong nhà; hoạt động thể thao, võ thuật có tiếp xúc trực tiếp; hoạt động tắm biển…

Ghi nhận sáng 4/5 tại các bãi biển đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Tất Thành... lực lượng chức năng đã căng dây, treo biển báo và nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố. Các bãi biển vắng bóng người dân và du khách.

Bãi biển Đà Nẵng vắng người sau lệnh cấm - 3

Biển Đà Nẵng vắng vẻ trong ngày đầu sau lệnh cấm.

Tại nhà thi đấu thể thao Tiên Sơn, khu chợ đêm Helio (quận Hải Châu) cũng vắng vẻ sau khi có lệnh cấm.

Dù vẫn được hoạt động nhưng các quán cà phê trên địa bàn thành phố vắng vẻ hơn mọi khi.

Bãi biển Đà Nẵng vắng người sau lệnh cấm - 4

Khu vui chơi cũng không có người.

Bãi biển Đà Nẵng vắng người sau lệnh cấm - 5

Các quán cà phê được hoạt động nhưng vắng khách hơn mọi khi.

Hầu hết, người dân ra đường, đến các địa điểm công cộng đều chấp hành tốt việc đeo khẩu trang.

Tại chợ Cồn, người dân trước khi vào chợ đều rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang nghiêm túc. Ban quản lý chợ Cồn cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở khách hàng và các tiểu thương thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch.

Bãi biển Đà Nẵng vắng người sau lệnh cấm - 6

Một nhà hàng trên đường Nguyễn Văn Linh thông báo tạm dừng hoạt động một thời gian do tình hình dịch diễn biến phức tạp.

Bãi biển Đà Nẵng vắng người sau lệnh cấm - 7

Khách hàng và tiểu thương tại chợ Cồn chấp hành tốt việc đeo khẩu trang.

Bãi biển Đà Nẵng vắng người sau lệnh cấm - 8

Trước khi vào chợ, mọi người đều rửa tay sát khuẩn.

Bãi biển Đà Nẵng vắng người sau lệnh cấm - 9

Người dân đeo khẩu trang khi đi ngoài đường.