Eriksen qua cơn nguy kịch sau khi đổ gục xuống sân

Thể thao - Ngày đăng : 07:34, 13/06/2021

Tình trạng của tiền vệ Christian Eriksen tạm thời ổn định và anh đang được tiếp tục theo dõi ở bệnh viện.

Cuối hiệp một trận đấu Đan Mạch vs Phần Lan, Eriksen bất ngờ đổ gục xuống sân dù không va chạm với bất kỳ cầu thủ nào.

Eriksen qua cơn nguy kịch sau khi đổ gục xuống sân-1
Các nhân viên y tế sơ cứu cho Eriksen

Các nhân viên y tế lập tức chạy vào sân để hô hấp nhân tạo sơ cứu cho tiền vệ thuộc biên chế Inter Milan.

Cầu thủ Đan Mạch đứng xung quanh tạo thành tấm lá chắn. Nhiều người bị sốc trước cảnh tượng trên sân và không kìm được nước mắt.

Sau khoảng 15 phút, Eriksen rời sân trên cáng và phải thở bình ô-xy. Vì sự cố trên, trận đấu tạm dừng gần hai tiếng đồng hồ.

Lập tức được chuyển đến bệnh viện, LĐBĐ Đan Mạch xác nhận, tình trạng của Eriksen tạm thời ổn định.

Eriksen qua cơn nguy kịch sau khi đổ gục xuống sân-2
Cầu thủ Đan Mạch không cầm được nước mắt

Trên sóng truyền hình, Martin Schoots - đại diện của Eriksen cũng xác nhận tiền vệ này đã "tỉnh táo và có thể nói chuyện".

Chủ tịch UEFA - ông Aleksander Ceferin cũng gửi lời chúc đến Eriksen "nhanh chóng bình phục và trở lại trạng thái bình thường."

Sau khoảng thời gian bị gián đoạn, trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan được tiếp tục. Do ảnh hưởng tâm lý lên "những chú lính chì" thi đấu không còn tốt như đầu trận, để rồi nhận kết cục thất bại 0-1.

* An Nhi