Bị chém tử vong vì nghi gian lận trong lúc chơi điện tử ăn tiền

Pháp luật - Ngày đăng : 15:01, 31/01/2021

Việt BáoMột năm thanh niên sinh năm 1983 tại thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) bị chém tử vong vì nghi gian lận trong lúc chơi điện tử ăn tiền.

Cụ thể, khoảng 14h45 ngày 30/1, Công an thị xã Phổ Yên nhận được tin báo tại tổ dân phố Hoàng Thành, phường Đồng Tiến; anh Nguyễn Văn Hải (SN 1983) bị một đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch dùng dao đuổi chém. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó tử vong.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của Minh

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Phổ Yên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp xác minh, truy xét đối tượng. Đến 17h cùng ngày, lực lượng Công an đã làm rõ và bắt được đối tượng gây án là Nguyễn Văn Minh (SN1993).

Tại cơ quan Công an, Minh khai nhận vì nghĩ rằng Hải gian lận trong lúc chơi điện tử ăn tiền nên đối tượng này đã về nhà lấy dao tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Minh An