Bị đánh vào chân, dùng cuốc tấn công hàng xóm tử vong

Pháp luật - Ngày đăng : 06:07, 26/01/2021

Sau tranh cãi xung quanh việc đào đất đắp bờ ao, Ngô Đức Thiện và ông Nhâm xảy ra xô xát. Bị ông Nhâm đánh vào chân, Ngô Đức Thiện sau đó dùng cuốc bổ vào đầu hàng xóm khiến nạn nhân tử vong.
Bị đánh vào chân, dùng cuốc tấn công hàng xóm tử vong - 1
Bị cáo Ngô Đức Thiện tại phiên tòa.

Chiều 25/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Ngô Đức Thiện (SN 1960, trú xã Hưng Mỹ, Hưng Nguyên, Nghệ An) về tội "Giết người".

Vào sáng ngày 6/8/2020, giữa Ngô Đức Thiện và người hàng xóm Nguyễn Ngọc Nhâm xảy ra cãi vã quanh việc đào đất đắp bờ ao. Ông Nhâm dùng chiếc gậy tre đánh vào chân Thiện. Theo yêu cầu của Ngô Đức Thiện, vợ ông Nhâm đã đưa người đàn ông này đến trạm xá lấy thuốc.

Đến khoảng 10h cùng ngày, Ngô Đức Thiện vác cuốc đi thăm đồng thì phát hiện người hàng xóm đang đi xe máy từ phía sau tới. Do bực tức chuyện bị đánh lúc sáng nên Thiện nảy sinh ý định trả thù. Khi ông Nhâm điều khiển xe máy lại gần, Thiện dùng cuốc bổ vào đầu nạn nhân.

Dùng cuốc sát hại hàng xóm

Thấy ông Nhâm ngã xuống, Thiện cầm cuốc chạy về nhà giấu rồi leo qua bờ tường phía sau đi ra đồng nhằm đánh lạc hướng.

Khi biết nạn nhân tử vong, Ngô Đức Thiện đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và gửi lời xin lỗi gia đình bị hại.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Ngô Đức Thiện 19 năm tù, buộc phải bồi thường cho phía bị hại hơn 200 triệu đồng.