Bắt đối tượng sản xuất hàng tạ pháo nổ trái phép để bán dịp Tết

Pháp luật - Ngày đăng : 06:39, 14/01/2021

Đế có pháo bán kiếm lời vào dịp Tết Nguyên đán 2021, đối tượng đã nghiên cứu công thức, tự mua nguyên liệu về sản xuất hàng trăm cân pháo nổ trái phép.
Bắt đối tượng sản xuất hàng tạ pháo nổ trái phép để bán dịp Tết - 1

Đối tượng bị bắt quả tang đang sản xuất pháo (ảnh CTV)

Tối 13/1, theo thông tin từ Công an huyện An Lão, TP Hải Phòng, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, thực hiện lệnh tạm giam đối với Trịnh Văn Minh (SN 1991, xã Mỹ Đức, An Lão) để điều tra về hành vi sản xuất pháo nổ trái phép.

Trước đó, Công an huyện đã bắt quả tang Minh đang có hành vi sản xuất pháo nổ, thu giữ 368 quả pháo nổ (6,3kg); 761 quả pháo bán thành phẩm (12,5kg); 3,4m dây ngòi pháo và 2 bệ gỗ (công cụ sản xuất pháo).

Ngoài ra, còn thu giữ trên người Trịnh Văn Minh 1,89g methamphetamine (ma túy đá).

Khám xét nhà riêng của Minh, lực lượng công an phát hiện thêm 104 kg pháo nổ thành phẩm; 3,1 kg thuốc pháo nổ; 2kg bột lưu huỳnh là nguyên liệu để sản xuất pháo nổ.

Bắt đối tượng sản xuất hàng tạ pháo nổ trái phép để bán dịp Tết - 2

Số lượng pháo cơ quan công an thu giữ (ảnh CTV)

Tại cơ quan công an, Trịnh Văn Minh khai nhận do thấy sản xuất pháo bán thu lời cao nên vào đầu tháng 10/2020 đã nảy ra ý định chế tạo pháo để bán vào dịp Tết Nguyên đán 2021.

Nghĩ là làm, Minh nghiên cứu các chế tạo rồi mua lưu huỳnh, muối, than tre về để sản xuất pháo nổ. Để tránh bị phát hiện, Minh thường đóng kín cửa sản xuất pháo một mình và không giao tiếp với ai.

Hiện, cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.