Cảnh sát nổ súng bắt cướp như phim hành động

Pháp luật - Ngày đăng : 07:20, 11/11/2020

Phát hiện thanh niên giật điện thoại của cô gái đang tạo dáng chụp hình, các trinh sát liền truy đuổi và nổ 2 phát súng để khuất phục tên cướp.

Trưa ngày 10/11, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM) tuần tra trên đường Điện Biên Phủ (quận 10) và phát hiện nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên bí mật đeo bám.

Cảnh sát nổ súng bắt cướp như phim hành động - 1
Trinh sát khống chế tên cướp giật điện thoại của chị D.

Sau một hồi quan sát, nam thanh niên thấy chị L.T.D. (sinh năm 1993, ngụ quận Bình Thạnh) đứng trên vỉa hè đường Điện Biên Phủ (phường 10, quận 10), tay cầm iPhone 11 Pro Max đang tạo dáng chụp hình.

Ngay lập tức, đối tượng này áp sát, giật phăng điện thoại trên tay chị D. rồi tăng ga bỏ chạy. Lúc này, tổ công tác theo dõi từ trước liền phóng xe truy đuổi theo.

Đến đường Hoàng Dư Khương (phường 12, quận 10), tổ trinh sát đuổi kịp nhưng bị tên cướp đạp xe buộc cảnh sát nổ 2 phát súng chỉ thiên rồi lao sang khống chế, đưa đối tượng về trụ sở công an.

Cảnh sát nổ súng bắt cướp như phim hành động - 2
Đối tượng Vinh tại trụ sở công an cùng với tang vật vụ cướp

Tại đây, đối tượng khai tên Trần Quang Vinh (sinh năm 1993, ngụ quận 10) và thừa nhận hành vi cướp giật điện thoại của chị D.. Đối tượng Vinh còn khai nhận từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Các trinh sát hình sự đặc nhiệm đã bàn giao đối tượng Vinh, cùng tang vật cho Công an phường 10 (quận 10) để tiếp tục điều tra, xử lý.