Nữ nhân viên khách sạn ở Sài Gòn trộm MacBook Pro của khách lưu trú

Pháp luật - Ngày đăng : 14:24, 08/11/2020

Dọn dẹp phòng của chị Quỳnh, Lan thấy nhiều tài sản nên trộm cắp rồi mang về nhà đưa cho chồng đi bán.

Ngày 8/11, Công an quận 1, TP.HCM đã bắt tạm giam với Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1986, ngụ quận Bình Thạnh) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Liên quan tới vụ án, Ô Tấn Trung (SN 1984, ngụ quận Bình Thạnh) bị điều tra về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", nhưng cho tại ngoại chờ điều tra xử lý.

Nữ nhân viên khách sạn ở Sài Gòn trộm MacBook Pro của khách lưu trú  - Ảnh 1.

Lan tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, Lan và Trung là vợ chồng, sinh sống ở đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh. Cuối tháng 10/2020, Lan làm nhân viên dọn phòng ở khách sạn trên đường Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, quận 1 và chưa có làm hợp đồng lao động.

Trưa 4/11, Lan dọn phòng của chị Phan Như Quỳnh (SN 1980, ngụ quận 1, thuê lưu trú tại đây), lục lọi lấy laptop Macbook Pro, 100 đô la Singapore, 10 chai nước hoa bỏ vào túi nilon. Sau đó, Lan mang về nhà cất giấu.

Nữ nhân viên khách sạn ở Sài Gòn trộm MacBook Pro của khách lưu trú  - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ.

Lan kể cho chồng nghe rồi nói Trung mang đi bán để trả tiền sinh hoạt. Chiều cùng ngày, chị Quỳnh phát hiện mất trộm nên báo công an. Công an vào cuộc xác định 2 vợ chồng Lan – Trung là nghi can gây án.

Tối cùng ngày, công an mời cả 2 tới làm việc. Qua đấu tranh, nữ nhân viên cùng chồng khai nhận hành vi.