Phá sới bạc có chó dữ canh gác, thu nhiều vũ khí nóng

Pháp luật - Ngày đăng : 08:51, 16/07/2020

Đối tượng cầm đầu sới bạc cho xây kiên cố hệ thống cửa sổ, ô thông gió có 2 lớp song sắt bên ngoài, bố trí nhiều camera, cắt cử người canh gác và chó dữ cảnh giới.
Tối 15/7, Công an Hà Tĩnh đã thông tin vụ bắt sới bạc và 15 đối tượng, thu giữ hơn 252 triệu đồng cùng nhiều vũ khí.

Theo đó, vào khoảng 23h30 ngày 12/7, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân bắt quả tang 15 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà ông Trần Quốc Lưu (SN 1974, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân),

Tại đây, cảnh sát thu giữ hơn 252 triệu đồng tiền mặt, 1 khẩu súng, 7 thanh kiếm các loại, 14 điện thoại di động và nhiều tang vật khác.

Phá sới bạc có chó dữ canh gác, thu nhiều vũ khí nóng
Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ
Phá sới bạc có chó dữ canh gác, thu nhiều vũ khí nóng
Tang vật thu giữ tại hiện trường

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc là Trần Quốc Lưu.

Đây là ổ nhóm đánh bạc hoạt động lưu động, nhiều đối tượng ở các địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An, thường xuyên thay đổi địa điểm.

Để đảm bảo an toàn, đối tượng Lưu đã cho xây dựng kiên cố hệ thống cửa sổ, ô thông gió có 2 lớp song sắt bên ngoài, bố trí lắp đặt nhiều camera xung quanh nhà, cắt cử các đối tượng khác cùng nhiều chó dữ để cảnh giới.

Phá sới bạc có chó dữ canh gác, thu nhiều vũ khí nóng
Công an lấy lời khai đối tượng cầm đầu Trần Quốc Lưu

Công an huyện Nghi Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Lưu về tội đánh bạc và gá bạc; 9 bị can về tội đánh bạc; ra lệnh bắt để tạm giam đối với 5 bị can.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.