Bắt tạm giam 2 anh em ruột chém đứt gân chân công an xã

Pháp luật - Ngày đăng : 14:28, 10/07/2020

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 anh em ruột chém công an xã trọng thương.

Sáng nay (10/9), thượng tá Nguyễn Quang Thành – Trưởng công an huyện Nghi Xuân cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Thương (SN 1992) và Phan Văn Mạnh (SN 1997) cùng trú tại thôn Phú Thành, xã Xuân Thành về tội Chống người thi hành công vụ.

Bắt tạm giam 2 anh em ruột chém đứt gân chân công an xã
Hai anh em Thương (trái) và Mạnh tại cơ quan điều tra

Trước đó, khoảng 21h ngày 5/7, ông Phan Mạnh Hùng - Phó Trưởng công an xã Xuân Thành cùng 2 công an viên là Đặng Quang Trung và Phạm Trung Kiền đến nhà Phan Văn Thương để gửi giấy mời làm việc liên quan đến vụ gây thương tích xảy ra trước đó.

Tại đây, Thương cùng cha là Phan Văn Sương (1964) và em trai là Phan Văn Mạnh không chấp hành, có những lời lẽ thô tục, chửi bới, dùng đá ném và đuổi đánh lực lượng công an.

Chưa dừng lại ở đó, đối tượng Thương còn dùng dao đuổi chém đứt gân chân, mẻ xương chân anh Kiền, 2 đồng chí công an còn lại cũng bị thương.

Bắt tạm giam 2 anh em ruột chém đứt gân chân công an xã
 Thượng tá Nguyễn Quang Thành – Trưởng công an huyện Nghi Xuân đến thăm hỏi công an viên Phạm Trung Kiền bị chém trọng thương
Sau khi vụ việc xảy ra, công an huyện Nghi Xuân đã huy động lực lượng khống chế bắt giữ đối tượng Thương đang cố thủ trong nhà. Đồng thời tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng Sương và đối tượng Mạnh bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Thương và Phan Văn Mạnh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cũng theo thượng tá Thành, đối với đối tượng Phan Văn Sương (người cha), cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.

Vụ việc hiện đang được công an huyện Nghi Xuân tiếp tục làm rõ.