Nóng 24h: Lời khai của kẻ giết người, giả chết để trục lợi bảo hiểm

Pháp luật - Ngày đăng : 10:45, 12/05/2020

Trước khi lên kế hoạch giết người, Đỗ Văn Minh khai nhận đã đào một mộ người chết nhằm lấy xác của nạn nhân để tạo hiện trường giả.
nong 24h: loi khai cua ke giet nguoi, gia chet de truc loi bao hiem hinh 1
1. Giết cháu họ, đốt xác phi tang dựng hiện trường giả: Trong quá trình đấu tranh, đối tượng Vũ khai nhận, do tham gia việc mua bán chứng khoán, thua lỗ hơn 10 tỷ đồng.Vào đầu tháng 4/2020, Minh mua gói bảo hiểm trị giá đền bù hơn 18 tỷ đồng. Trước khi lên kế hoạch giết người, Đỗ Văn Minh khai nhận đã đào một mộ người chết để lấy xác của nạn nhân nhằm tạo hiện trường giả, trục lợi tiền bảo hiểm. Tuy nhiên trong quá trình đào mộ, Đỗ Văn Minh cảm thấy lo sợ và từ bỏ ý định cho việc làm này. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Tường Vũ tại cơ quan điều tra.

nong 24h: loi khai cua ke giet nguoi, gia chet de truc loi bao hiem hinh 2
Cụ thể, tối 3/5, Đỗ Văn Minh đã ăn tối với Trần Nho Vương, đến rạng sáng ngày 4/5 Minh đã ra tay giết Vương, sau đó đưa nạn nhân lên xe tạo hiện trường giả. Đối tượng cũng đã chuẩn bị 3 can dầu, 1 can xăng, lấy đồng hồ của mình đeo vào tay nạn nhân, đưa nạn nhân ngồi ghế tài xế, thắt dây an toàn và đốt xe. Khi trốn chạy, đối tượng cắt hoàn toàn liên lạc với gia đình. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc

nong 24h: loi khai cua ke giet nguoi, gia chet de truc loi bao hiem hinh 3

2. Nguyễn Xuân Đường phủ nhận cáo buộc chiếm tài sản Công ty Lâm Quyết: Theo đó, tại phiên tòa sáng 11/5, Nguyễn Xuân Đường được triệu tập đến phiên tòa phúc thẩm xét xử vợ chồng bị cáo Nguyễn Văn Lẫm về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tại phiên tòa, Nguyễn Xuân Đường phủ nhận việc đưa đàn em xuống chiếm đóng Công ty Lâm Quyết và cho rằng chỉ muốn bảo vệ tài sản cho "con nợ".Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Xuân Đường


nong 24h: loi khai cua ke giet nguoi, gia chet de truc loi bao hiem hinh 4
Trả lời câu hỏi của HĐXX về việc treo giải thưởng 1 tỷ đồng nếu ai bắt được vợ chồng Lẫm Quyết mang về cho mình, Nguyễn Xuân Đường cho rằng, tất cả chuyện đó hoàn toàn không có căn cứ. Nếu họ có căn cứ chứng minh việc đó, Đường xin chịu hoàn toàn trước pháp luật. Về số tiền 1,7 tỷ đồng cho bị cáo Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết vay, Nguyễn Xuân Đường khẳng định bản thân không đứng ra trực tiếp cho vay nên không biết cụ thể số tiền là bao nhiêu.Việc vay nợ ấy do vợ Đường là Nguyễn Thị Dương trực tiếp giao dịch. Trong ảnh: Vị đại diện Viện KSND cấp cao giữ quyền công tố tại phiên tòa, xét hỏi Nguyễn Xuân Đường.

 
nong 24h: loi khai cua ke giet nguoi, gia chet de truc loi bao hiem hinh 5
3. Nhận tiền tỷ để nâng điểm thi nhưng chỉ nghĩ là sai quy chế: Đó là lời khai của bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1979) - nguyên Phó hiệu trưởng Trường nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy tại phiên tòa xét xử 15 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2017 – 2018 xảy ra tại Hòa Bình. Lý do, Mạnh Tuấn khai được Nguyễn Quang Vinh (SN 1966) - nguyên Trưởng phòng Khảo thí Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình chỉ đạo nâng điểm và sau đó, nhiều đồng nghiệp, người quen của Tuấn cũng nhờ bị cáo giúp đỡ. Theo trình bày của bị cáo Tuấn, thời điểm đó bị cáo không nghĩ việc nâng điểm thi lại nghiêm trọng, đơn thuần là sai theo quy chế thi và nếu phát hiện chỉ bị xử lý hành chính. Trong ảnh: Bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn

nong 24h: loi khai cua ke giet nguoi, gia chet de truc loi bao hiem hinh 6

Cựu Thượng tá Công an Hòa Bình phủ nhận câu kết nâng điểm thi: Ở một diễn biến khác của phiên tòa bị cáo Khương Ngọc Chất (SN 1975) - cựu Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hòa Bình. Cựu thượng tá công an cho rằng, mình không phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, cũng không thực hiện các hành vi vi phạm như cơ quan tố tụng truy tố. Trước đó, theo cáo trạng, bị cáo Khương Ngọc Chất bị cáo buộc đưa thông tin 10 thí sinh là con em trong ngành Công an, nhờ Mạnh Tuấn nâng điểm. Kết quả, các thí sinh này đều được nâng điểm trong từ 2 – 4 môn thi. Trong ảnh: Các bị cáo tại tòa.


nong 24h: loi khai cua ke giet nguoi, gia chet de truc loi bao hiem hinh 7

4. Tóm gọn đối tượng truy nã thủ súng đạn đã lên nòng: Đối tượng bị tóm là Giàng A Nụ, sinh năm 1958  trú quán tại tiểu khu Pa Khen 1, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Giàng A Nụ là đối tượng bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái truy nã năm 2007 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong qúa trình bắt giữ, đối tượng Giàng A Nụ đã chống trả quyết liệt. Tuy nhiên, Tổ công tác đã khống chế thành công đối tượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối, thu giữ khẩu súng ngắn K77, bên trong có 7 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng. Trong ảnh: Đối tượng Giàng A Nụ cùng tang vật bị thu giữ tại cơ quan công an 


nong 24h: loi khai cua ke giet nguoi, gia chet de truc loi bao hiem hinh 8

5. Khởi tố kẻ chém thương vong hai vợ chồng ở Hà Tĩnh: Liên quan đến vụ việc, ngày 11/5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Doãn Vạn (SN 1967, trú tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) với tội danh “Giết người”. Theo đó, Nguyễn Doãn Van bị cáo buộc dùng dao chém chết bà Trần Thị L. (SN 1969 và chém một người bị thương là Nguyễn Văn B. (SN 1966, cả 2 đều trú tại tổ dân phố 3, phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh). Trong ảnh: Nguyễn Doãn Vạn tại cơ quan điều tra./.