Anh điều tàu chiến tới Biển Đen giữa căng thẳng Nga-Ukraina

Đối ngoại - Ngày đăng : 17:47, 18/04/2021

Các tàu chiến Anh sẽ tới Biển Đen trong tháng 5 giữa lúc căng thẳng Ukraina và Nga tăng cao.

Tin trên vừa được Sunday Times đăng tải, dẫn lời các nguồn tin cấp cao trong lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh. Báo này cho biết, quyết định này là nhằm thể hiện đoàn kết với Ukraina và các đồng minh của Anh trong NATO.

Anh điều tàu chiến tới Biển Đen giữa căng thẳng Nga-Ukraina
Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh khi đến cảng hải quân Portsmouth, ngày 16/8/2017. Ảnh: Reuters

Theo Sunday Times, một tàu khu trục Type 45 trang bị các tên lửa phòng không và một tàu khu trục Type 23 chống ngầm sẽ tách khỏi nhóm tác chiến tàu sân bay Hải quân Hoàng gia Anh ở Địa Trung Hải và đi qua eo biển Bosphorus để vào Biển Đen.

Các chiến cơ tàng hình F-35B Lightning và trực thăng săn ngầm Merlin của Anh được bố trí sẵn sàng trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth để hỗ trợ các tàu chiến ở Biển Đen.

Căng thẳng giữa Moscow và Kiev tăng vọt sau khi Nga dồn quân tới biên giới giáp Ukraina trong khi đụng độ xảy ra ở miền đông Ukraina giữa quân đội nước này và lực lượng li khai thân Nga.

Báo chí đưa tin, ngày 17/4, hai tàu chiến Alexander Otrakovsky và Kondopoga được nhìn thấy đi qua Eo biển Bosphorus ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hướng về phía Biển Đen. Hai chiến hạm lớp Ropucha này có khả năng mang theo xe tăng và nhiều khí tài phục vụ cho việc đổ bộ.

Reuters cho biết, các quan chức Bộ Quốc phòng Anh chưa đưa ra bình luận trước thông tin nước này điều tàu chiến tới Biển Đen.

Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng nói rằng chính phủ Anh đang hợp tác chặt chẽ với phía Ukraina để giám sát tình hình và tiếp tục kêu gọi Nga xuống thang căng thẳng.