Chứng khoán Mỹ khép lại năm 2020 với những mức kỷ lục mới

Đối ngoại - Ngày đăng : 15:17, 01/01/2021

Mức tăng của các chỉ số chính tại Mỹ là điều tưởng như không thể tin nổi nếu nhìn lại tháng 3/2020, thời điểm các sàn giao dịch buộc phải tạm ngừng hoạt động khiến các chỉ số "rơi tự do".
Chung khoan My khep lai nam 2020 voi nhung muc ky luc moi hinh anh 1
2020 là một năm không thể tuyệt vời hơn với các nhà đầu tư ở Phố Wall. (Ảnh: Getty)

Các chỉ số chính của Phố Wall đã kết thúc năm 2020 ở mức cao nhất mọi thời đại vào phiên 31/12 - một kết quả khá ngạc nhiên cho một năm kinh tế Mỹ chao đảo vì đại dịch COVID-19.

Dow Jones và S&P 500 khép phiên ở mức kỷ lục mới. Cùng với NASDAQ, cả 3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều đạt mức tăng đáng kể ngay cả trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, các lĩnh vực như khách sạn, hàng không, dầu khí và nghệ thuật đều chịu nhiều thiệt hại vì đại dịch.

Kết thúc phiên cuối cùng của năm 2020 trên thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,7%, lên 30.606,48 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,6% lên 3.756,07 điểm, trong khi chỉ số công nghệ NASDAQ Composite tiến 0,1% và khép phiên ở mức 12.888,28 điểm.

Chuyên gia phân tích Patrick O'Hare của trang giao dịch Briefing.com đánh giá 2020 là một năm tồi tệ đối với các doanh nghiệp nhưng lại là một năm tuyệt vời đối với Phố Wall. Mức tăng của các chỉ số chính tại Mỹ là điều tưởng như không thể tin nổi nếu nhìn lại tháng 3/2020, thời điểm các sàn giao dịch buộc phải tạm ngừng hoạt động, đẩy các chỉ số "rơi tự do" giữa lúc phần lớn nền kinh tế Mỹ phải đóng cửa để chống lại đại dịch.

Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng xoay chuyển sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) can thiệp với các biện pháp kích thích chưa từng có và Quốc hội Mỹ ban hành gói tài chính lớn nhất từ trước đến nay - Đạo luật CARES trị giá 2.200 tỷ USD.

Chứng khoán Mỹ tăng trong phần lớn mùa Hè khi các lệnh giới nghiêm được nới lỏng. Tuy nhiên, sự bất ổn lại tăng lên vào mùa Thu trước cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 và tình hình lây nhiễm COVID-19 tăng đột biến.

Dù vậy, Phố Wall đã có đà tăng mạnh mẽ vào cuối năm khi giới chức Mỹ cấp phép cho các loại vắcxin ngừa COVID-19 và bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng. Điều này đã làm dấy lên hy vọng về sự phục hồi cho kinh tế Mỹ trong năm mới.

Tuy nhiên, giới phân tích vẫn cảnh báo về những rủi ro phía trước trong những tháng đầu tiên của năm 2021. Giám đốc chiến lược thị trường tại công ty tư vấn National Securities, chuyên gia Art Hogan cho biết giới đầu tư đã đặt cược vào rất nhiều tin tốt chứ không phải tin xấu. Do vậy trong giai đoạn sắp tới, thị trường sẽ dồn sự chú ý vào những số liệu kinh tế không mấy lạc quan và tình hình lây lan đáng lo ngại của đại dịch.

Ở bên kia Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu lại đón nhận xu hướng ngược lại khi thị trường tại các quốc gia đều chứng kiến sự giảm điể. Phiên 31/12, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 1,5% xuống 6.460,52 điểm, chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lùi 0,9% xuống 5.551,41 điểm. Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) đóng cửa nghỉ lễ phiên này.

Bản đồ chứng khoán châu Âu năm 2020 đan xen những màu sắc khác nhau. Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt tăng 3,6% trong năm qua, nhưng CAC 40 của Pháp suy giảm tới 7,1%, trong khi chỉ số FTSE 100 tại London trải qua năm tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 với mức giảm 14%./.