Vamco làm 45 người chết, trở thành bão chết chóc nhất Philippines năm 2020

Đối ngoại - Ngày đăng : 11:42, 14/11/2020

Philippines tan hoang, ngập trong nước lũ và bùn lầy sau khi siêu bão Vamco quần thảo nước này. Ít nhất 42 người đã thiệt mạng, biến Vamco thành bão chết chóc nhất Philippines năm nay.

Vamco là cơn bão chết chóc nhất Philippines năm 2020

Vamco làm 45 người chết, trở thành bão chết chóc nhất Philippines năm 2020 - 1

Những lớp bùn dày đặc, và mảnh vỡ trôi dạt trong nước lũ xuất hiện tại khắp những ngôi làng ở các khu vực lân cận thủ đô Manila, Philippines hôm 13/11 sau khi bão Vamco đổ bộ.

Vamco làm 45 người chết, trở thành bão chết chóc nhất Philippines năm 2020 - 2

Với 42 người đã thiệt mạng, 43 người bị thương, 30 người mất tích, bão Vamco - cơn bão thứ 21 đổ bộ Philippines năm nay - đã trở thành cơn bão chết chóc nhất năm 2020 tại quốc gia Đông Nam Á.

Vamco làm 45 người chết, trở thành bão chết chóc nhất Philippines năm 2020 - 3

Trong số những trường hợp thiệt mạng, có ít nhất 12 người dân bị bùn lầy và lở đất vùi lấp ở các tỉnh Cagayan và Nueva Vizcaya.

Vamco làm 45 người chết, trở thành bão chết chóc nhất Philippines năm 2020 - 4

Quân đội, cảnh sát, lực lượng tuần duyên, các nhóm cứu hộ đã nỗ lực những ngày qua để giải cứu hàng chục nghìn người bị cô lập giữa nước lũ.

Vamco làm 45 người chết, trở thành bão chết chóc nhất Philippines năm 2020 - 5

Nước lũ đã rút bớt sau khi Vamco di chuyển ra Biển Đông ngày 13/11 nhưng phía quân đội Philippines cho biết họ vẫn đang tiếp tục công việc cứu hộ.

Vamco làm 45 người chết, trở thành bão chết chóc nhất Philippines năm 2020 - 6

Tham mưu trưởng quân đội Philippines Gilbert Gapay cho biết nước này đã huy động cả các phương tiện tấn công đổ bộ để triển khai cho công tác cứu hộ, tìm người mất tích và đánh giá thiệt hại.

Vamco làm 45 người chết, trở thành bão chết chóc nhất Philippines năm 2020 - 7

Sau khi đổ bộ vào Quezon, Vamco đã mạnh lên trên đường di chuyển với sức gió 155 km/h và gió giật 255 km/h gây nên trận lũ lịch sử, nghiêm trọng nhất ở Manila và khu vực lân cận trong nhiều năm qua.

Vamco làm 45 người chết, trở thành bão chết chóc nhất Philippines năm 2020 - 8

Tại tỉnh Marikina, nước lũ dâng ngập lên tới tầng 2 và tầng 3 của nhiều ngôi nhà, buộc người dân hối hả di tản hoặc phải ngồi trên nóc nhà và chờ ứng cứu.

Vamco làm 45 người chết, trở thành bão chết chóc nhất Philippines năm 2020 - 9

Hơn 400.000 người đã được sơ tán lên khu vực cao hơn, hầu hết là những người sống ở các khu vực dễ bị tổn thương.

Vamco làm 45 người chết, trở thành bão chết chóc nhất Philippines năm 2020 - 10

Vamco tấn công Philippines khi nước này đang bị tàn phá nghiêm trọng bởi các siêu bão trước đó như Goni, Molave. Hàng chục người thiệt mạng, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị phá hủy và hàng chục nghìn người vẫn đang sống cảnh không nhà cửa do hậu quả của những trận thiên tai liên tục tấn công Philippines trong năm nay.

Vamco làm 45 người chết, trở thành bão chết chóc nhất Philippines năm 2020 - 11

Nước lũ "nuốt chửng" xe ô tô con tại Marikina.

Vamco làm 45 người chết, trở thành bão chết chóc nhất Philippines năm 2020 - 12

Một thiếu niên ở Marikina bám vào miếng xốp để lội qua nước lũ ngập tới cổ.

Vamco làm 45 người chết, trở thành bão chết chóc nhất Philippines năm 2020 - 13

Ngôi nhà ngập tới sát mái ở Marikina.