Rùa biển quý hiếm dài hơn 1m, nặng 120kg mắc lưới ngư dân

Xã hội - Ngày đăng : 07:51, 26/03/2021

Một ngư dân tỉnh Bình Định trong lúc kéo lưới trên Đề Gi (huyện Phù Cát) đã phát hiện 1 con rùa biển quý hiếm dài hơn 1 mét, nặng 120kg.

Ngày 25/3, Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định (Sở NN&PTNT) phối hợp Trạm Kiểm soát Biên phòng Đề Gi thả một cá thể rùa biển có chiều dài 1,02 m, nặng khoảng 120 kg trở về biển Đề Gi, xã Cát Khánh (huyện Phù Cát, Bình Định).

Rùa biển quý hiếm dài hơn 1m, nặng 120kg mắc lưới ngư dân - 1

Lực lượng chức năng chuẩn bị thả rùa biển quý hiếm (Ảnh: Chi cục Thủy sản Bình Định cung cấp).

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định, cá thể rùa này thuộc rùa xanh (con vích, có tên khoa học là Lepidochelys olivacea) thuộc loại động vật biển quý hiếm nằm trong nhóm đang bị đe dọa theo phân loại của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), thuộc phụ lục I của Công ước quốc tế về buôn bán các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Cũng theo Chi cục Thủy sản Bình Định, trước đó, đêm 23/3, anh Phan Đình Lin (44 tuổi, ngụ xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) trong lúc hành nghề chồ rớ (khai thác thủy sản) trên đầm Đề Gi thì phát hiện rùa bị mắc vào lưới.

Anh Lin đã đưa rùa về Cảng cá Đề Gi và giao nộp cho ngành chức năng để thả rùa về biển.

Rùa biển quý hiếm dài hơn 1m, nặng 120kg mắc lưới ngư dân - 2
Rùa biển quý hiếm dài hơn 1 m, nặng 120 kg nằm trong nhóm đang bị đe dọa.

Trước đó, vào ngày 9/3, Chi cục Thủy sản cũng thả một con vích do người dân giao nộp về biển Trung Lương (thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát).

Doãn Công