Đền chùa đóng cửa, dân công sở tranh thủ đi lễ vái vọng từ xa

Xã hội - Ngày đăng : 16:35, 17/02/2021

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, nhiều người đã đi lễ tại các ngôi chùa nổi tiếng ở thủ đô. Hà Nội đã tạm đóng cửa các cơ sở di tích, tôn giáo do dịch bệnh nên người dân chỉ có thể đứng vái vọng từ xa.
Đền chùa đóng cửa, dân công sở tranh thủ đi lễ vái vọng từ xa - 1
Đền chùa đóng cửa, dân công sở tranh thủ đi lễ vái vọng từ xa - 2
Đền chùa đóng cửa, dân công sở tranh thủ đi lễ vái vọng từ xa - 3

Đã thành thông lệ, cứ ngày đầu tiên đi làm của năm mới, dân công sở lại tranh thủ để đi lễ chùa cầu may mắn, bình an và thuận lợi trong công việc. Ghi nhận tại đền Quán Thánh, lượng người tới lễ là khá thưa thớt, nhiều người dân mặc quần áo công sở ghé qua và thực hiện việc vái vọng trước cổng.

Đền chùa đóng cửa, dân công sở tranh thủ đi lễ vái vọng từ xa - 4

Nhiều người chưa nắm được thông tin tạm đóng cửa các cơ sở di tích, tôn giáo để phòng dịch Covid-19.

Đền chùa đóng cửa, dân công sở tranh thủ đi lễ vái vọng từ xa - 5

Ban Quản lý di tích đền Quán Thánh cũng đã treo thông báo tạm đóng cửa và dừng đón khách kể từ ngày 16/02.

Đền chùa đóng cửa, dân công sở tranh thủ đi lễ vái vọng từ xa - 6

Tại chùa Trấn Quốc tình trạng vắng vẻ cũng không khác là mấy so với đền Quán Thánh.

Đền chùa đóng cửa, dân công sở tranh thủ đi lễ vái vọng từ xa - 7

Biển thông báo tạm dừng hoạt động cũng được bố trí từ đầu lối vào chùa, một số người đến cổng làm lễ từ xa xong quay gót ra về.

Đền chùa đóng cửa, dân công sở tranh thủ đi lễ vái vọng từ xa - 8

Khu vực cửa chính cũng giải thích rõ lý do tạm dừng đóng cửa bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đền chùa đóng cửa, dân công sở tranh thủ đi lễ vái vọng từ xa - 9
Đền chùa đóng cửa, dân công sở tranh thủ đi lễ vái vọng từ xa - 10
Đền chùa đóng cửa, dân công sở tranh thủ đi lễ vái vọng từ xa - 11

Người dân nghiêm túc thực hiện quy định không tụ tập tại các địa điểm đông đúc mà chỉ có thể đứng từ xa vái vọng.

Đền chùa đóng cửa, dân công sở tranh thủ đi lễ vái vọng từ xa - 12

Nhiều người trong trang phục công sở có mặt tại khu vực quanh hồ Tây mua cá, ốc thả phóng sinh.

Đền chùa đóng cửa, dân công sở tranh thủ đi lễ vái vọng từ xa - 13

Khu vực Phủ Tây Hồ, đây vẫn được coi là nơi tập trung đi lễ đông đúc nhất vào các dịp Tết, khác hẳn so với sự đông đúc mọi năm là một sự đìu hiu vắng lặng.

Đền chùa đóng cửa, dân công sở tranh thủ đi lễ vái vọng từ xa - 14
Đền chùa đóng cửa, dân công sở tranh thủ đi lễ vái vọng từ xa - 15
Đền chùa đóng cửa, dân công sở tranh thủ đi lễ vái vọng từ xa - 16
Đền chùa đóng cửa, dân công sở tranh thủ đi lễ vái vọng từ xa - 17

Ban quản lý phủ Tây Hồ đã cửa phủ và dừng đón khách từ 0h ngày 16/2, bên cạnh đó cũng treo các biển thông báo cho người dân tới lễ hiểu và thực hiện đúng quy định.

Đền chùa đóng cửa, dân công sở tranh thủ đi lễ vái vọng từ xa - 18

Anh Nguyễn Văn Trọng sống tại quận Hoàng Mai tranh thủ giờ nghỉ trưa tới phủ Tây Hồ đi lễ, vì chưa nắm được thông tin đóng cửa cơ sở các di tích, tôn giáo nên anh tỏ ra khá bất ngờ khi phủ Tây Hồ đóng cửa không đón khách. Tuy nhiên, anh cũng rất vui vẻ chấp hành quy định và mong cho dịch bệnh sớm kết thúc để cuộc sống của mọi người trở lại bình thường.

Đỗ Linh